Thời tiết 3 miền dịp 2/9 biến động ra sao?

Dịp nghỉ lễ 2/9, khắp 3 miền có mưa rải rác, ngày nắng ráo nhưng không có nơi nào nắng nóng quá 34 độ C.

Tại miền Bắc, từ hôm nay tới thứ 5 (31/8), trời nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C, ban đêm trời mát mẻ 22-25 độ.

Từ ngày 1-4/9, miền Bắc chỉ còn mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng thêm 2-3 độ C, cao nhất lên 33 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ dao động 30-31 độ.

Thời tiết 3 miền dịp 2/9 biến động ra sao?-1
Trước nghỉ lễ, miền Bắc có mưa, nhưng từ 1/9, trời nắng đẹp

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 2/9 ở mức 33 độ, ngày 3/9 32 độ, ngày 4/9 còn 31 độ.

Vào đến miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ có kiểu thời tiết khá tương đồng với miền Bắc.

Ngày 29/8 sẽ có mưa mưa rào và dông rải rác, chiều có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ C.

Ngày 30-31/8, nhiều mây, có mưa rào và dông, trong đó ngày 30/8 phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Từ ngày 1-4/9, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng thời tiết ổn định, ban ngày có nắng 32-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 29/8 vào chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 30/8-4/9, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất dịp nghỉ lễ phổ biến 27-30 độ C, riêng Đà Lạt (Lâm Đồng) mát mẻ 24-25 độ, đêm se lạnh 17 độ. Nhiệt độ Nam Bộ ít biến động, cả tuần tới nắng đều 33 độ, duy có ngày 2/9 lên 34 độ.

Theo Vietnamnet


Quốc khánh 2/9 Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất