6 mỹ nhân Việt thi HH Hoàn vũ: Ngày ấy - bây giờ

Thùy Lâm, Hoàng Yến, Diễm Hương đều là những người đẹp có vinh dự ghi tên mình trong bản đồ Hoa hậu Hoàn vũ.

Từ năm 2004 đến nay, đã có 6 người đẹp chinh chiến tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ.

Siêu mẫu Khánh Ngọc (2004)



Hoàng Khánh Ngọc sinh ngày 17/3/1985 tại Hải Dương, cô là một người mẫu khá nổi. Khánh Ngọc đã giành giải vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004. Cô cũng là là thí sinh đầu tiên của Việt Nam được cử tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004 diễn ra tại đất nước Ecuador.

Không đạt được giải cao tại cuộc thi tầm cỡ nhưng Khánh Ngọc về nước cũng đắt show thời trang. Cô từng lập gia đình, có con và một thời sang Úc "ở ẩn". Thời gian gần đây, Khánh Ngọc trở lại sàn diễn và luôn được các nhà thiết kế ưu tiên.

Hoa khôi Phạm Thu Hằng (2005)



Phạm Thu Hằng sinh năm 1984 tại Hà Nội. Cô đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2005 và là thí sinh chính thức đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2005 tại Thái Lan nhưng đã không vào được top 15. Thời điểm đó, Thu Hằng học tại trường Đại học Quản trị Kinh doanh.

Sau khi hoạt động trong showbiz được một thời gian, Khánh Ngọc bất ngờ kết hôn vào năm 2012. Từ đó, cô lui vào hậu trường chăm lo cuộc sống gia đình.

Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm (2008)



Thùy Lâm tên thật là Nguyễn Thùy Trang sinh ngày 10/9/1987, khởi nghiệp bằng nghề ca sĩ và người mẫu ảnh. Cô từng đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 và trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Thùy Lâm tham dự cuộc thi này và đã được vào top 15. Ngoài ra cô còn đạt một số thành tích khác như: Top 10 Trang phục truyền thống đẹp nhất, Top 5 Duyên dáng áo dài.

Cách đây vài năm, Thùy Lâm đã lập gia đình với một doanh nhân trẻ người Hà Nội. Cô hiện đã sinh hai bé yêu kháu khỉnh, một trai và một gái.

Hoa hậu Võ Hoàng Yến (2009)



Võ Hoàng Yến (sinh ngày 29/10/1988) là một người mẫu, diễn viên điện ảnh. Năm 2008, cô giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2009, tuy nhiên trong đêm chung kết, cô đã không có mặt trong danh sách 15 người đẹp nhất. Vương miện của cuộc thi thuộc về người đẹp Stefania Fernandez đến từ Venezuela.

Hoàng Yến của hiện tại vẫn giữ được phong độ trên sàn diễn, cô mới cắt tóc ngắn vô cùng cá tính. Hoàng Yến cũng được tín nhiệm làm giám khảo của nhiều cuộc thi.

Á hậu Hoàng My (2011)



Vũ Thị Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Năm 2010, cô giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và trở thành đại diện đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn nhất hành tinh, Hoa hậu hoàn vũ 2011 và Hoa hậu thế giới 2012. Cô từng là sinh viên khoa thiết kế đa truyền thông trường Đại học quốc tế RMIT TP.HCM.

Vừa qua, cô đã hoàn thành xong khóa học diễn xuất tại Học viện điện ảnh New York, Mỹ. Hoàng My và bạn trai Phillip Nguyễn (em chồng Hà Tăng) cũng đã chia tay. Mới đây, Hoàng My cũng thay đổi hình ảnh, "lột xác" thành mỹ nhân gợi cảm.

Hoa hậu Diễm Hương (2012)



Lưu Thị Diễm Hương (sinh ngày 30/8/1990) là Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Diễm Hương có chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 84-61-92. Trước khi đăng quang, cô đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Hoa Sen TP.HCM. Diễm Hương từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 (tổ chức tại Việt Nam) và lọt vào top 14. Năm ngoái, cô cũng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhưng không lọt sâu.

Hiện tại, Diễm Hương vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều ở các sự kiện. Cô thường xuyên tham gia tự thiện và những hoạt động quảng bá đất nước. Diễm Hương cũng vừa được bầu là Đại sứ HH Hoàn Vũ Việt Nam - hướng dẫn cho Trương Thị May chuẩn bị đi thi.

Trương Thị May là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay - người được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc lớn này.

Theo Công Lý

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao