Bí mật ít người biết đằng sau những bộ trang phục của Nữ hoàng Anh

(2Sao) - Mặc dù tới nay đã 90 tuổi nhưng Nữ hoàng Anh vẫn trở thành biểu tượng thời trang phong cách cổ điển sang trong khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cung điện Buckingham Palace vừa tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày những bộ trang phục lộng lẫy mà Nữ hoàng đã mặc trong những dịp đặc biệt. Tại đây, công chúng có dịp được chiêm ngưỡng tủ đồ hoành tráng của bà.

Made from duchesse satin, lace, sequins, diamante and beads, this asymmetric crinoline-skirted gown of pale yellow and turquoise - made by Sir Norman Hartnell, her favourite couturier of the time - is a perfect example of the Queen¿s Fifties fashions
Chiếc đầm sequin lộng lẫy này được nhà thiết kế Norman Hartnell thiết kế.
Với sự khéo léo kết hợp với chiếc voan dài và họa tiết đính đá bắt mắt
thu hút mọi ánh nhìn của công chúng. Nữ hoàng Anh đã mặc chiếc áo này
 trong chuyến viếng thăm Hà Lan năm 1958.

Coat, hat and tunic worn by The Queen for the Investiture of Prince Charles as Prince of Wales in 1969, alongside the Prince of Wales's Coronet
Điều đặc biệt nhất trong bộ trang phục này đó là sự kết hợp giữa chiếc váy và mũ
một cách tinh tế. Bộ váy này được nhà thiết kế Simone Mirman lấy nguồn cảm hứng
từ phong cách thời trang thời Trung Cổ và xu hướng thời trang lúc bấy giờ. Nó không
 chỉ thể hiện sự sang trọng mà nó còn thể hiện được quý phái của nữ hoàng.



Nữ hoàng Anh mặc chiếc váy xanh ngọc do nhà thiết kế Hardy Amies Savile Row
trong một chuyến thăm tới Đức với danh nghĩa là người phụ nữ đứng đầu
vương quốc Anh năm 1965. Chất liệu chính trong chiếc váy chủ yếu là
lụa cao cấp, sequin, sợ bạc và hạt ngọc trai.



Chiếc váy xòe sang trọng này được Norman Hartnell thiết kế năm 1953. Nó phải
 mất 8 tháng để tạo ra một chiếc váy hoàn chỉnh. Những đường thêu và đính đá
rất tỉ mỉ tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật lộng lẫy.


Một lần nữa nhà thiết kế Norman Hartnell vẫn chịu trách nhiện thiết kế trang phục
sự kiện cho Nữ hoàng Anh. Khác với những bộ váy trước đó, nhà thiết kế chỉ sử
dụng chất liệu lụa duy nhất để làm nên bộ trang phục này. Tận dụng sự mềm mại
của lụa cùng sự nhã nhặn của 2 màu xanh trắng, chiếc váy này tuy đơn giản
nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng.


Trong tủ quần áo cao cấp của Nữ hoàng không thể thiếu những bộ váy như vậy.
Nhà thiết kế nổi tiếng Angela Kelly không quên kết hợp tone hồng đào nhẹ nhàng, ren,
sequin và một chút lông chim làm điểm nhấn.

Thủy Phạm
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao