Bí quyết chụp ảnh đẹp của sao Việt

Đó là lý do mà độc giả ít khi được ngắm góc mặt ở hướng khác của nhiều sao.

Stylist của Hà Tăng từng tiết lộ gương mặc của cô đẹp nhất là góc mặt bên trái.
Chính vì thế trong hầu hết các bức ảnh, Hà Tăng đều sử dụng
chiêu chụp ảnh khoe góc trái.

Việc sử dụng mãi một góc mặt đôi lúc khiến Hà Tăng có phần nhàm chán.

Tuy nhiên, cô ghi điểm nhờ miệng cười rạng rỡ, đôi mắt sáng.

Sau khi nhận được nhiều nhận xét trong đêm đăng quang, Kỳ Duyên
đã tìm được bí quyết chụp ảnh phù hợp là khoe góc mặt bên trái.

Hầu hết các bức ảnh được khen ngợi của Kỳ Duyên đều
được sử dụng chiêu thức này.

Với cách chụp ảnh này, gương mặt của Kỳ Duyên cân đối hơn.

Trong hầu hết các bức ảnh, Quế Vân đều chọn cách khoe góc mặt
bên phải và sử dụng nửa mái tóc để che phủ bên mặt còn lại.

Rất khó có thể nhìn thấy đầy đủ góc mặt trái của nữ ca sĩ.

 Nguyên nhân được cho là gương mặt của Quế Vân có phần không cân đối,
hơi lệch ở góc bên trái, vì thế cô thường xuyên sử dụng cách chụp ảnh này.

Góc mặt ưa thích của Thủy Tiên là góc bên phải, tương tự như Quế Vân.

Cô cũng chọn kiểu tóc lệch để phù hợp với góc mặt.

Với cách chụp ảnh nghiêng về một bên, trông Thủy Tiên duyên dáng hơn.

Tóc Tiên may mắn sử dụng gương mặt nhỏ nhắn, cân đối, vì thế cô thường
lựa chọn cách chụp ảnh chính diện.

Với cách chụp ảnh này, Tóc Tiên khoe được hết ưu điểm của gương mặt,
trong khi nếu ở góc quay nghiêng, gương mặt cô có phần hơi nhỏ.

 Cách chụp ảnh giúp Tóc Tiên khoe gương mặt sáng, cân đối.

Hương Giang idol thường sử dụng cách chụp ảnh hơi nghiêng cằm
xuống dưới để tạo góc mặt thon nhỏ và tạo điểm nhấn cho đôi mắt hơn.

Dù không chú ý về góc mặt nhiều, nhưng hầu hết các bức ảnh của
Hương Giang đều để phần cằm thấp hơn bình thường.

Với cách chụp ảnh này, gương mặt Hương Giang trông thon nhỏ hơn.

Theo Tri thức


Tin tức mới nhất