Các nhà sản xuất Next Top Model ủng hộ có 2 quán quân

(2Sao) - Đại diện các đơn vị sản xuất chương trình Next Top Model trên toàn thế giới đều đưa ra sự tán đồng với kết quả việc Việt Nam có 2 quán quân ở kết quả chung cuộc.

Cuối tháng 1/2015 vừa qua tại thành phố Miami, Mỹ đã diễn ra buổi Hội thảo Next Top Model toàn cầu do hãng CBS Studios International. Buổi hội thảo đã quy tụ các Nhà sản xuất phiên bản Next Top Model đến từ gần 40 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Áo, Mexico, Ecuado, Ấn Độ , Africa, Asia,… và Việt Nam.



Đại diện đến từ Việt Nam đã gây được ấn tượng rất mạnh mẽ với bạn bè Quốc tế, trong đó Nhà sản xuất các nước đặc biệt ủng hộ việc lần đầu tiên Việt Nam có 2 Quán quân 1 nam và 1 nữ với sự lên ngôi của Quang Hùng và Nguyễn Oanh trong đêm chung kết mùa giải thứ 5 vừa qua.


Quán quân kép gây tranh cãi sau đêm chung kết VietNam's Next Top Model

Ra đời lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2003 do Siêu mẫu lừng danh thế giới Tyra Banks sáng lập, trải qua hơn 12 năm sản xuất và phát sóng, có thể nói Next Top Model là phiên bản truyền hình thực tế về Người mẫu đã có sức lan toả mạnh mẽ nhất thế giới. Chương trình phủ song rộng khắp tại hơn 170 quốc gia, trong đó hơn 40 quốc gia mua bản quyền sản xuất và phát sóng chương trình như: Mỹ với 22 mùa thi, Anh với 9 mùa giải, Đức với 10 mùa giải, Italy với 4 mùa giải, Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Mexico, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia, Phillipine, Úc, phiên bản Châu Á, phiên bản Châu Phi,…và Việt Nam.




Đại diện đơn vị sản xuất Next Top Model Việt Nam và các nhà sản xuất trên toàn thế giới

Cũng tại buổi hội thảo này, một trong những phần được bàn luận sôi nổi nhất đó chính là việc lên ngôi của Quang Hùng và Nguyễn Oanh trong chương trình mùa thứ 5. Tuy đây là lần đầu tiên trong lịch sử Next Top Model có hai quán quân, nhưng không phải được dư luận ở Việt Nam hoàn toàn ủng hộ. Thời điểm công bố kết quả đã tạo ra tranh cãi mạnh mẽ, thậm chí một số người xem còn doạ tẩy chay vì cho rằng chương trình phá luật quốc tế.



Các nhà sản xuất đều đồng tình, việc tôn vinh cả người mẫu nam lẫn người mẫu nữ trong fotmat mới là điều hoàn toàn hợp lý. Hơn thế nữa, liệt kê một số đánh giá của các quốc gia, đặc biệt CBS Studios International đã chấp thuận và ủng hộ đề xuất của Việt Nam vì không những tăng tính bất ngờ, hấp dẫn cho chương trình mà còn vì sau những quá trình cố gắng, rèn luyện và tố chất tiềm năng, hai quán quân Quang Hùng và Nguyễn Oanh đều xứng đáng với vị trí này.

Bà Roxanne Pompa – Phó Chủ tịch công ty CBS Studios International, chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ kết quả mùa thi thứ 5 của Vietnam’s Next Top Model và hi vọng sự thay đổi táo bạo này sẽ giúp các bạn tiếp tục duy trì thương hiệu Next Top Model tại Việt Nam. Tôi nghĩ những gì Vietnam’s Next Top Model đã làm được trong suốt 5 năm qua đáng được các phiên bản khác tham khảo và học tập.” Cũng theo bà Roxanne và nhiều nhà sản xuất khác thì việc có 2 quán quân là điều hoàn toàn phù hợp với format, đặc biệt trong phiên bản có cả nam lẫn nữ. Điều này sẽ mang đến yếu tố bất ngờ thú vị cho cả khán giả lẫn thí sinh, đồng thời mang đến nhiều cơ hội hơn cho các thí sinh.

Ông Akash Sharma, giám đốc sản xuất chương trình India’s Next Top Model cho biết: “Việc có 2 quán quân là một ý tưởng tuyệt vời vì khán giả sẽ có thêm cơ hội theo dõi và ủng hộ các thí sinh. Vì thế, tôi hoàn toàn ủng hộ với sự thay đổi táo bạo này của các bạn”.

Đăng Hải
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất