Chân dung NTK gốc Á được Đệ nhất phu nhân Mỹ tin tưởng

Nhà thiết kế gốc Đài Loan, Jason Wu, nổi tiếng khắp thế giới khi một trong những khách hàng thân thuộc của anh chính là bà Michelle Obama.

Jason Wu, 33 tuổi, là một trong những nhà thiết kế gốc Á thành công khi phát triển sự nghiệp ở Mỹ. Bên cạnh thương hiệu riêng mang tên mình, anh còn đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật cho dòng thời trang nữ của hãng Hugo Boss từ năm 2013.

Tổng cộng, mỗi năm, Jason Wu trình làng khoảng 12 bộ sưu tập. Anh chia sẻ: "Tôi muốn tay chân mình lúc nào cũng hoạt động. Tôi không ngại làm việc nhiều giờ liên tiếp hoặc làm việc vào cuối tuần".

Rơi nước mắt khi nhìn Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc mẫu thiết kế của mình


Trong bài phỏng vấn mới đây với trang Telegraph, Jason Wu chia sẻ về kỷ niệm lần đầu thiết kế trang phục cho Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama. Đó là vào năm 2009 khi bà Michelle cần một bộ đầm sang trọng để mặc trong lễ nhậm chức của chồng. Theo lời kể của NTK gốc Á, anh "sợ chết khiếp" khi nhận nhiệm vụ và chỉ biết cố gắng hết sức, làm việc bằng chính năng lực của mình.

Chan dung NTK goc A duoc De nhat phu nhan My tin tuong hinh anh 1
Đệ nhất phu nhân mặc váy do Jason Wu thiết kế tại lễ nhậm chức của ông Obama
 hồi năm 2009. Ảnh: REX


Đến khi bộ đầm chiffon màu trắng được gửi đến thủ đô Washington, D.C., bản thân Jason Wu cũng không biết chắc chắn liệu Đệ nhất phu nhân Mỹ có mặc thiết kế của anh hay không: "Mọi thứ đều được giữ bí mật. Cho đến khi tôi xem tivi - giống bao khán giả khác - và thấy bà Obama mặc chiếc váy của mình". Tại khoảnh khắc đó, Jason Wu hạnh phúc đến bật khóc.

"Là một nhà thiết kế, ai cũng mong muốn được xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng và có những show thời trang lớn. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời như thế này có lẽ chỉ đến một lần trong đời", Wu tâm sự.

Tất nhiên đó không phải lần duy nhất bà Michelle Obama mặc thiết kế của Jason Wu. Bà tiếp tục diện đầm của nhà thiết kế gốc Á trên bìa tạp chí US Vogue năm 2009 và tại tiệc khiêu vũ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của chồng (hồi đầu năm 2013).

Jason Wu quan niệm: "Trong thời trang, điều khiến bạn hy vọng và mong mỏi nhất là có những khách hàng thân thiết. Họ không chỉ tìm đến bạn một lần rồi thôi".

Nhà thiết kế tài năng cho rằng chính Đệ nhất phu nhân Mỹ góp phần làm thay đổi hình ảnh của những nữ chính khách: "Phụ nữ làm việc trong lĩnh vực chính trị thường ngại mặc đồ nữ tính vì sợ mất đi vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nhưng bà Michelle đã chứng minh bạn có thể mặc những chiếc váy sexy một chút, mà vẫn mạnh mẽ và đầy quyền lực".

Chan dung NTK goc A duoc De nhat phu nhan My tin tuong hinh anh 2
Năm 2013, bà Michelle tiếp tục chọn đầm Jason Wu cho sự kiện quan trọng. Ảnh: Getty


Ngoài Michelle Obama, Hoàng hậu Tây Ban Nha Letizia cũng diện rất nhiều trang phục của thương hiệu Boss (do Jason Wu thiết kế). Theo nhà thiết kế gốc Á, có lẽ anh có duyên với chính trường.

10 tuổi đã có chiếc máy khâu đầu tiên

Ngay từ nhỏ, Jason Wu đã sớm bộc lộ tình yêu dành cho lĩnh vực thời trang. Anh sinh ra tại Đài Bắc nhưng lớn lên ở Canada. Khi gia đình mới chuyển đến thành phố Vancouver, anh chỉ biết vài từ tiếng Anh. Wu học tiếng Anh bằng cách đọc các tạp chí thời trang, và tất nhiên luôn có một cuốn từ điển bên cạnh.

"Gia đình tôi chuyển đến Canada vì mẹ tôi muốn các con có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn ở Đài Loan. Thời đó (khoảng những năm 1980), xã hội khó chấp nhận việc một cậu bé lại đam mê lĩnh vực được cho là dành cho phái nữ".

Wu kể 10 tuổi anh đã năn nỉ mẹ mua cho một chiếc máy khâu. Mẹ anh hào phóng thuê hẳn một giáo viên dạy may với điều kiện Wu vẫn phải đảm bảo chuyện học ở trường.

Chan dung NTK goc A duoc De nhat phu nhan My tin tuong hinh anh 3
Chân dung nhà thiết kế tài năng Jason Wu. Ảnh: Telegraph

Lên trung học, Jason Wu học tại Mỹ. 16 tuổi, anh mở công ty đầu tiên chuyên thiết kế váy áo cho búp bê.

"Hồi trẻ tôi rất liều. Tôi một mình bắt xe lửa từ Connecticut đến New York để gặp gỡ công ty đồ chơi Integrity Toys. Trước đó, tôi chưa từng đặt chân đến New York. Cho đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể tin mình có thể làm được điều đó. Trong khi bạn bè tôi đều làm phục vụ ở quán cà phê, tôi đã bay sang Trung Quốc để giám sát quá trình sản xuất"
- Wu bộc bạch.

Sau này, Jason Wu theo học chuyên ngành thời trang tại ngôi trường danh giá Parsons School of Design (New York). Tuy nhiên, anh bỏ học giữa chừng. Vào năm 2007, khoảng 6 tháng sau khi nghỉ học, Wu ra mắt thương hiệu thời trang mang tên mình với số vốn kiếm được từ thời trung học phổ thông.

Từng gặp khó khăn vì khủng hoảng tài chính, nhưng cuối cùng thương hiệu Jason Wu cũng tìm được chỗ đứng trong làng thời trang. Tháng 6/2010, Jason Wu vinh dự nhận giải thưởng ở lĩnh vực thiết kế đồ nữ, do Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) trao tặng.

Năm 2013, Wu chính thức trở thành giám đốc nghệ thuật của thương hiệu thời trang Đức - Hugo Boss.

Đầu năm 2016, nhà thiết kế 8X kết hôn với bạn trai lâu năm Gustavo Rangel tại Mexico. Hiện, Rangel là giám đốc tài chính cho công ty của Jason Wu, hai người hỗ trợ lẫn nhau công việc kinh doanh.

Theo Zing


Tin tức mới nhất