Chọn trang phục xuân - hè tuyệt đẹp cho nàng ‘cò hương’

(2Sao) - Những cô nàng sở hữu thân hình mảnh khảnh thường than vãn rằng, họ không biết lựa chọn trang phục như thế nào để không bị ví như ‘móc treo quần áo di động’.

Thực tế, thân hình 'cò hương' cũng không quá khó chọn trang phục như nhiều người vẫn tưởng. Chỉ cần một chút khéo léo và tinh tế, họ sẽ dễ dàng ăn gian cân nặng và khiến vóc dáng trở nên quyến rũ hơn. Cùng tham khảo một vài bí quyết nhỏ giúp cô nàng ‘cò hương’ tự tin hơn khi lựa chọn trang phục:

Trang phục sáng màu

Gam màu tối gần như là ‘kẻ thù’ của những cô nàng gầy gò và bạn cần hết sức hạn chế chọn trang phục màu đen, navy, nâu hay xám đậm. Thay vào đó, những gam màu sáng như trắng, kem hay pastel và thậm chí là màu nổi bật như đỏ, vàng... sẽ khiến sắc mặt bạn trông hồng hào và ‘có da thịt’ hơn. Nên nhớ rằng người có thân hình gầy gò tuyệt đối không nên mặc cả set đồ màu tối, đặc biệt là nguyên bộ trang phục đen bởi chúng sẽ khiến khuyết điểm của bạn thêm tồi tệ.








Họa tiết to bản

Những họa tiết in to bản sẽ luôn đánh lừa thị giác người nhìn, khiến bạn trông mập mạp hơn hẳn. Vì vậy, những cô nàng sở hữu thân hình mảnh mai không nên chọn họa tiết chấm bi nhỏ hay hoa nhí. Nên chọn những họa tiết in hoa kích thước lớn, sáng màu, in hình học, in hội họa hoặc kẻ ngang.










Váy

Váy là item tuyệt vời trong mùa hè mà mọi cô nàng nên có. Ngoài ra, trang phục này cũng khá lý tưởng để che giấu khuyết điểm cơ thể nếu bạn lựa chọn kiểu dáng khéo léo. Với thân hình mảnh mai, bạn cần tuyệt đối tránh kiểu ôm sát. Nên chọn kiểu váy suông, váy chữ A, xòe nhẹ, có chiều dài chạm đầu gối càng tốt. Không nên chọn váy quá ngắn bởi chúng dễ dàng ‘tố cáo’ đôi chân gầy nhẳng của bạn. Váy màu sáng, họa tiết lớn hay kẻ ngang sẽ là lựa chọn lý tưởng trong trường hợp này. Cần tránh chọn chất liệu quá mềm rủ và nên chọn những thiết kế giữ phom dáng tốt.








Sơ mi

Với áo sơ mi, bạn vẫn nên áp dụng quy tắc chọn màu sáng và họa tiết lớn để trông thân hình được mập mạp hơn. Nên tránh cổ V sâu, thay vào đó cổ tròn hay cổ bèo, vai hơi phồng sẽ là lựa chọn lý tưởng. Xu hướng thời trang thập niên 70 đang tạo nên cơn sốt trong làng thời trang 2015 và đưa những chiếc áo sơ mi cổ bèo trở thành hot trend không thể bỏ qua. Bạn có thể tìm thấy những chiếc sơ mi với chi tiết bèo nhún, xếp ly điệu đà cổ điển trong bộ sưu tập thu đông 2015 của Gucci hay Valentino.








Quần

Xu hướng quần cho mùa mốt 2015 rất đa dạng với nhiều kiểu dáng đẹp. Tuy nhiên, 2 kiểu quần dễ ứng dụng nhất và đặc biệt thích hợp với những cô nàng mảnh mai là quần ống lửng và quần âu lửng kiểu baggy (dáng đứng và hông rộng). Quần ống lửng được thiết kế khá rộng rãi giống như palazzo (quần ống rộng) nhưng ngắn hơn nên chúng vừa giúp cô nàng ‘cò hương’ giấu nhược điểm hiệu quả vừa khiến phong cách thêm phần năng động, cá tính. Trong khi đó, quần âu lửng kiểu baggy cách điệu với phần đùi rộng và thu nhỏ về gấu sẽ giúp đôi chân bạn trông bớt gầy gò hơn.






Ngọc Bích
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất