Đây là cách cô gái Sài Gòn xưa khiến Ngọc Trinh, Diễm My nể phục

(2Sao) - Những mốt thời trang thịnh hành ngày nay từng được các cô gái Sài Gòn xưa mặc rất đẹp mắt.

Xu hướng thời trang luôn quay trở lại và ngày càng khơi gợi nét đẹp gợi cảm, quyến rũ nhất cho phái yếu. Có thể thấy, rất nhiều mốt từ những năm 60, 70 của thế kỉ trước như quần ống loe, váy bồng,... được các cô gái Sài Gòn xưa diện vô cùng đẹp mắt. Cho đến nay, những item này vẫn là một trong những trào lưu hot đối với hầu hết giới trẻ, kể cả các ngôi sao nữ Việt.


Nếu như ngày nay những chiếc chân váy bút chì và áo sơ mi cách điệu được
giới công sở mặc nhiều thì thời xưa, những quý cô Sài Thành đã diện
sang trọng thế này đây.





Mốt quần ống loe mang hơi hướng cổ điển đang nở rộ vào năm 2016.
Những ngôi sao đình đám như Ngọc Trinh, Thiều Bảo Trang... đều mặc cho
ngày ra phố như quý cô nhiều thập kỉ trước.


Cách mặc của cô gái Sài Gòn xưa và ngôi sao đình đám Việt - Hà Hồ
có nhiều điểm tương đồng.



Kiểu váy suông, loe bên dưới điệu đà "vượt thời gian" trở lại.


Từ xưa đến nay, váy xếp ly dáng xòe đều giúp cho phái yếu thêm điệu đà.


Chân váy mini kẻ caro trẻ trung, bắt mắt chưa bao giờ lỗi mốt.



Trên đường phố xưa, chẳng khó để ngắm nhìn những quý cô sành điệu.


Xu hướng khoe nội y thực chất đã có từ rất lâu. Những quý cô phía Nam xưa rất
"chịu chơi" và phóng khoáng khiến Diễm My chắc hẳn phải nể phục.


Ngày đó, phụ nữ Sài Gòn đã biết cách khiến mình trở thành tâm điểm với váy
suông, dáng yếm.


Kỳ Kỳ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất