“Đọ” sắc đẹp các Hoa hậu Hoàn vũ 10 năm qua

(2Sao) – Hầu hết các Hoa hậu Hoàn vũ đều sở hữu vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, nóng bỏng.


Năm 2006, mỹ nhân 19 tuổi Zuleyka Rivera đã mang chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ về cho đất nước Puerto Rico. Zuleyka cao 1m75, sở hữu sắc vóc khỏe khoắn đậm chất Latinh. Chiếc váy dạ hội được làm hoàn toàn bằng sợi kim loại của Zuleyka được xem là Evening Gowns độc đáo nhất nhì trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. 


Riyo Mori của Nhật Bản giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Gương mặt của cô mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng Đông Á. Tuy không phải là gương mặt đẹp nhất cuộc thi năm đó nhưng khả năng trình diễn của Riyo Mori khó ai sánh bằng. Người huấn luyện cô trở thành hoa hậu chính là “bà trùm hoa hậu” Enis Ligron.


Trong cuộc thi Miss Universe 2008 được tổ chức tại Việt Nam, “bông hồng” tuyệt đẹp đến từ Venezuela – Dayana Mendoza đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô chính là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử. Thậm chí, vẻ đẹp hoàn hảo, đầy mê hoặc đã giúp cho Dayana trở thành thần tượng của vô số khán giả cũng rất nhiều hoa hậu khắp nơi trên thế giới. 


Năm 2009, Stefania Fernandez đã làm nên “cú đúp” lịch sử cho Venezuela khi tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe. Cô sở hữu vẻ đẹp lai giữa 4 dòng máu Ukraine, Nga, Ba Lan và Tây Ban Nha. Stefania cao 1m78. Ngoài ra còn còn chiến thắng tới ba giải phụ là Gương mặt đẹp nhất, Vóc dáng đẹp nhất, Hoa hậu Thanh lịch. 


Jimena Navarrete là chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010. Người đẹp Mexico sở hữu chiều cao 1m75 và gương mặt góc cạnh sắc sảo đến từng đường nét. Vẻ đẹp của Jimena rất hợp chuẩn của Hoa hậu Hoàn vũ và cô cũng được đánh giá là một trong những hoa hậu đẹp nhất lịch sử cuộc thi này. 


Năm 2011, “Lục địa đen” chung niềm vui lớn khi Leila Lopes – người đẹp Angola giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ. Leila sở hữu gương mặt khả ái, thanh tú, vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m79. 


Người đẹp Mỹ - Olivia Culpo đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012 trên sân nhà. Mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m66 nhưng gương mặt Olovia lại cực kỳ xinh đẹp. Thời gian qua, chuyện tình yêu cô cũng tốn không ít giấy mực của báo chí. Trong năm 2015, cô lần lượt chia tay hai chàng trai nổi tiếng là ca sĩ Nick Jonas và cầu thủ bóng bầu dục Tim Tebow. 


Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2013 thuộc về người đẹp Gabriela Isler của Venezuela. Không hổ danh đến từ “cường quốc hoa hậu”, vóc dáng Gabriela Isler đẹp tuyệt đối với chiều cao 1m78, ba vòng 90-60-90. Tuy nhiên, nhan sắc của cô lại bị chê hơi già so với tuổi. Hiện, Gabriela đang là người mẫu nổi tiếng tại quê nhà. 


Paulina Vega đến từ Colombia là chủ nhân vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2014. Sắc đẹp như hoa của Paulina là mơ ước của mọi cô gái. Paulina sở hữu chiều cao 1m77, ba vòng bốc lửa 90-60-95. Gia đình của cô nổi tiếng bởi toàn người đẹp. Bà của Paulina từng là cựu hoa hậu Colombia. Mới đây, em họ của cô là Ariadna Gutierrez cũng vừa đoạt được giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015.  


Người đẹp Philippines - Pia Wurtzbach vừa giành chiến thắng tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Tuy nhiên, chiến thắng của cô lại không trọn vẹn bởi được gắn với nhiều tin đồn mua giải, thắng nhờ yếu tố chính trị, “cướp” vương miện của người đẹp Colombia… Được biết, tân hoa hậu Hoàn vũ hiện đang là bạn gái của tổng thống Philippines. 

Đức Thịnh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao