'Đứng hình' vì những người mẫu nổi như cồn vì xấu lạ

(2Sao) - Ai bảo xấu là không thể thành danh với nghề người mẫu? Rất nhiều gương mặt xấu lạ đã nổi như cồn trong làng thời trang.

Một thực tế không thể phủ nhận, có rất nhiều người mẫu kiếm được bộn tiền từ ngoại hình “xấu xí”, “quá khổ”, thậm chí là khác biệt so với những người bình thường.

Kelly Mittendorf sở hữu dung nhan kì lạ, Beth Ditto có vẻ ngoài quá khổ, Lily McMenamy là người mẫu răng hô, Shaun Ross người mẫu bạch tạng và gần đây nhất là cô nàng sở hữu làn da loang lỗ những đốm trắng, không lẫn với bất kì ai Chantelle Brown Young. Tất cả họ đều là những người mẫu hiếm của làng thời trang thế giới. Chính nét độc lạ đã làm nên thương hiệu của chính họ trước hàng triệu người mẫu khác.

Kelly Mittendorf - Người mẫu tàn nhang






Người mẫu Kelly Mittendorf khởi nghiệp từ năm 18 tuổi tại Mỹ, nhiều người tưởng rằng cô gái này khó có thể làm nên chuyện với một khuôn mặt đầy tàn nhang, mũi gãy với cánh mũi rộng, cằm chẻ, răng hở, môi dày, mắt xếch…

Tuy nhiên, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ và vẻ ngoài "độc, lạ" của mình, Kelly đã nhanh chóng trở thành một người mẫu nổi tiếng thế giới. Khuôn mặt của Kelly Mittendorf được đánh giá là ấn tượng với những góc cạnh sắc nét hợp với khuôn hình thời trang ấn tượng. Kelly đã được chọn là người mẫu mở màn cho show thời trang Xuân - Hè 2012 của tại London và là người kết màn cho show của nhà thiết kế đình đám Marc Jacobs.

Lily McMenamy - Người mẫu răng hô




Sinh năm 1994, Lily McMenamy là con gái của siêu mẫu Kristen McMenamy. Lily sở hữu những tố chất người mẫu từ người mẹ với cơ thể có các số đo chuẩn. Khuyết điểm duy nhất trên cơ thể của Lily là những chiếc răng hô. Nhiều người đã từng rất “dị ứng” khi thấy khuyết điểm này của cô. Tuy nhiên, chính nó lại trở thành điểm nổi bật và gây ấn tượng trong giới thời trang.




Lily McMenamy đã tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo, nhiều show thời trang đình đám, gần đây nhất là các show diễn Xuân-Hè và Thu-Đông 2013. Cô cũng chưa bao giờ cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình mà ngược lại luôn tự tin khi có những chiếc răng hô. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hàm răng không hoàn hảo chính là yếu tố giúp cô nàng trông sang trọng, quyến rũ trong các shoot ảnh và vẻ đẹp “độc đáo” này khó có ai có thể phủ nhận được.

Shaun Ross - Người mẫu bạch tạng


Shaun Ross sinh năm 1991, là người Mỹ gốc Phi. Shaun là người mẫu nam bạch tạng đầu tiên trong làng người mẫu thế giới. Trước đây, Shaun vốn là một vũ công nhưng vì đam mê với công việc người mẫu nên Shaun đã chuyển nghề. Dù không phải là gương mặt xuất hiện nhiều trên các sàn diễn thời trang nhưng Shaun lại có được những hợp đồng chụp ảnh cho nhiều tạp chí lớn như i-D Magazine, Paper Magazine, British GQ, Italian Vogue…nơi mà hàng triệu người mẫu mong muốn một lần xuất hiện.




Vừa qua tại New York, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 Hoàng Thùy cũng có cơ hội làm việc với Shaun Ross trong một show diễn thuộc New York Fashion Week.

Hoàng Thùy cũng cho biết, thực tế nền công nghiệp thời trang luôn có những nhu cần đặc biệt. Theo đó, người mẫu cũng sẽ có những nhân dạng đặc biệt gây ấn tượng cho show diễn cũng như phù hợp với ý tưởng chung của bộ sưu tập đó.

Beth Ditto – Người đẹp quá khổ đầy sức hút


Sức hút kì lạ của Beth Ditto toát ra từ chính thần thái tự tin và vẻ đẹp quyến rũ trên đường nét cơ thể và biểu cảm khuôn mặt của cô. Không những thành công khi phủ sóng các trang tạp chí thời trang, cô còn có sức hút trên cả những sàn diễn thời trang lớn.

Beth Ditto từng xuất thân là một ca sĩ nhạc rock trong nhóm nhạc The Gossip đình đám. Vẻ ngoài đặc biệt được giới chuyên môn gọi là “búp bê béo bự” đã giúp Beth Ditto chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu. Tháng 2/2009, cô nàng đã gây chấn động thế giới, bởi bức ảnh nude toàn bộ thân hình đẫy đà của mình trên tạp chí Love.




Còn nhớ năm 2010, khi Vietnam’s Next Top Model ra mắt phiên bản Việt cũng có nhiều thí sinh quá khổ tham dự vòng sơ tuyển. Tuy nhiên, thời điểm đó, quan điểm của nghề người mẫu về vẻ đẹp chưa phóng khoáng nên họ chưa phải là những ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều thực tế chứng minh rằng, sự độc đáo, khác biệt sẽ có thị trường riêng để làm việc. Liệu mùa giải thứ 6, giới hạn về nhìn nhận của người mẫu đã bị phá vỡ?

Chantelle Brown Young - Cô người mẫu ấn tượng nhất của America’s Next Top Model


Khi siêu mẫu Tyra Bank đưa ra quyết định chọn Chantelle Brown Young - cô người mẫu sở hữu làn da loang lổ những đốm trắng vào Top 14 của mùa giải 21 đã khiến mọi sự chú ý tập trung vào Chantelle Brown Young. Bởi, ai cũng muốn biết, liệu hành trình của cô gái đặc biệt này sẽ đi đến đâu.

Cô trở thành thí sinh được yêu thích nhất trong suốt quá trình thi và sự nghiệp của cô sau đó cũng nhận được sự quan tâm của giới thời trang. Nhiều thương hiện thời trang đã mời Chantelle là gương mặt đại diễn cho sản phẩm của mình, bởi chính những điều khác biệt mà cô đang sở hữu.




Có thể nói, Chantelle Brown Young là người mẫu bạch biến không hoàn toàn đầu tiên của làng thời trang thế giới. Cô đã phá vỡ mọi nguyên tắc về sự hoàn hảo và chuẩn mực cái đẹp.

Phá vỡ những chuẩn mực của sự hoàn hảo và cái đẹp được mặc định cố hữu trong giới thời trang đang trở thành một đề tài được quan tâm. Bởi, chính sự hoàn hảo cũng chưa bao giờ có một định nghĩa hay một khái niệm cụ thể nào. Vietnam’s Next Top Model có thể sẽ là cánh cửa giúp những người sở hữu nét đẹp độc đáo, khác biệt và có tố chất riêng tiếp cận với thời trang. Rất có thể, họ sẽ là những nhân tố mới sáng giá của làng thời trang Việt Nam. 

Lê Anh
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất