Mặc kín mít hàng ngày, phụ nữ Hồi giáo diện Burkini đi bơi

Mặc kín mít hàng ngày, phụ nữ Hồi giáo diện Burkini đi bơi Khi đi bơi, phụ nữ Hồi giáo diện Burkini rất kín đáo.

Người phụ nữ Hồi giáo ăn mặc kín đáo và dè dặt, không thích để lộ gương mặt hay da thịt trước người ngoài.

Quần áo họ mặc không để lộ ra bất cứ đường cong nào, nói lên sự tôn trọng dành cho gia đình.

Tất cả quần áo của người Hồi giáo đều rất rộng, kết hợp cùng chiếc khăn trùm kín đầu và cổ cùng chiếc mạng che mặt khiến cho những phụ nữ nơi đây trở nên vô cùng bí ẩn.

Giữa tháng hè nắng nóng thế này, cả thế giới nói chung, bao gồm cả người Hồi giáo, cũng muốn được đi tắm biển một vài lần. Liệu những người phụ nữ Hồi giáo sẽ ăn mặc thế nào khi đi bơi? Câu trả lời là đây:

Mặc kín mít hàng ngày, phụ nữ Hồi giáo diện Burkini đi bơi - Ảnh 1.


Những bộ đồ bơi Hồi giáo đa dạng trong mẫu mã, kiểu dáng…


Nhiều phụ nữ vẫn trung thành với trang phục Hồi giáo truyền thống dù là ở biển.

Đi biển để giải nhiệt nhưng với bộ đồ bơi như vậy, không biết họ có mát mẻ hơn chút nào được không. Dù sao, đây là một tín niệm quan trọng của mỗi người Hồi giáo.

Theo Một thế giới


Tin tức mới nhất