Những thói quen tưởng vô hại nhưng khiến nhan sắc "tụt dốc"

(2Sao) - Có những thói quen tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại có thể làm bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề về làn da, đôi môi, mái tóc... khiến nhan sắc tụt dốc không phanh.

Làm sạch sai cách

10 Bad Beauty Habits to Break

Quên tẩy trang trước khi đi ngủ là điều đặc biệt gây hại cho làn da, nhưng nếu dùng khăn lau để tẩy trang cũng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề cho làn da. Bởi, khăn lau không thể làm sạch dầu, lớp trang điểm và bụi bẩn như các chất tẩy rửa truyền thống. Làm sạch lớp trang điểm và bụi bẩn bằng các loại mỹ phẩm xanh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Bởi, chúng không chỉ giúp bạn có làn da sạch mà còn cung cấp các thành phần dưỡng giúp da khỏe và đẹp.

Không làm sạch dụng cụ trang điểm

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/04/12/22/35/nhung-thoi-quen-tuong-vo-hai-nhung-khien-nhan-sac-tut-doc_2.jpg

Khi dụng cụ trang điểm không được làm sạch thường xuyên, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ bị tắc lỗ chân lông và bị mụn. Đa số dụng cụ trang điểm đều được làm từ các sợi tổng hợp hoặc tự nhiên, vì vậy mà không quá khó để làm sạch chúng. Bạn có thể làm sạch bằng dầu gội đầu hoặc xà bông loại dịu nhẹ và để khô tự nhiên hoặc dùng máy sấy.

Dùng các sản phẩm đã hết hạn

Sự đa dạng của các sản phẩm làm đẹp khiến nhiều phụ nữ mua nhiều hơn mức cần dùng và rồi cất trữ chúng quá lâu. Sử dụng các sản phẩm làm đẹp đã quá hạn sử dụng là thói quen xấu bạn cần xóa bỏ ngay lập tức. Bởi, chúng sẽ gây ra nhiều vấn đề cho làn da. Khi sản phẩm đã hết hạn hay gần đến ngày hết hạn, bạn nên loại bỏ chúng khỏi tủ đồ. Nếu thấy màu sắc, kết cấu hay mùi của các sản phẩm này đã thay đổi, bạn cũng nên loại bỏ ngày dù hạn sử dụng vẫn đang còn.

Luôn dùng sơn móng tay

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/04/12/22/35/nhung-thoi-quen-tuong-vo-hai-nhung-khien-nhan-sac-tut-doc_3.jpg

Làm móng quá cầu kỳ, nhiều lớp hay liên tục phủ sơn cho móng tay là kiểu làm đẹp gây hại. Điều này không chỉ làm móng tay bị ngả vàng mà còn khiến móng bị suy yếu. Bạn cần phải để móng tay được thở vài ngày trong tuần. Đây là điều cần thiết giúp bạn có bộ móng khỏe và đẹp.

Tập thể dục khi chưa loại bỏ lớp trang điểm

Bạn nên loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm trước khi tập thể dục. Khi tập thể dục, mô hôi toát ra nhiều sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc nếu như lớp trang điểm vẫn còn trên bề mặt da. Vì vậy, đây là một thói quen cần loại bỏ. Nếu không đủ thời gian để làm sạch sâu, bạn nên dùng khăn lau hoặc làm sạch da với nước nhiều lần.

Liếm và cắn môi

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/04/12/22/35/nhung-thoi-quen-tuong-vo-hai-nhung-khien-nhan-sac-tut-doc_4.jpg

Nước bọt xuất hiện trên bề mặt môi sẽ khiến đôi môi của bạn dễ bị khô và nứt nẻ. Bỏ qua thói quen này sẽ giúp đôi môi ngậm nước và quyến rũ.

Chà xát vùng da quanh mắt

Chà xát vùng da quanh mắt là hành động gây hại nghiêm trọng. Vùng da quanh mắt rất mềm mỏng và dễ xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy, chà xát sẽ mạnh có thể gây ra nếp nhăn và làm tổn hại đến collagen có trong da.

Lê Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất