NTK Lê Thanh Hòa gây "choáng ngợp" ở đêm cuối của tuần lễ thời trang

(2Sao) - Không chỉ giới thiệu những thiết kế mới, Lê Thanh Hòa còn truyền tải thông điệp đầy tính nhân văn qua thời trang: “Phụ nữ phải biết yêu thương, trân trọng bản thân, đặc biệt hãy luôn giữ được tinh thần, tính cách mạnh mẽ”.

Là show diễn cuối cùng, nhưng phần trình diễn của Lê Thanh Hoà là một trong những show được chờ đón và gây được tiếng vang nhất Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Có thể nói, dường như tất cả mỹ nhân đình đám nhất showbiz đến các chuyên gia thời trang, giới mộ điệu đã hội tụ trong show của nhà thiết kế tài năng.

Trong tiếng vỗ tay tán thưởng liên tục tràn ngập khán phòng, bộ sưu tập thời trang "Military" của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã khép lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân-Hè 2016. Nối tiếp sự thành công của “Hoa” tại “Vietnam International Fashion Week 2014”, sự trở lại “nhà thiết kế của những hoa hậu” tại sàn diễn chuyên nghiệp nhất Việt Nam đã đánh dấu bước đột phá trong việc truyền tải nét đẹp nữ tính của anh so với những bộ sưu tập trước.

Những mẫu thiết kết trong bộ sưu tập "Military" của NTK Lê Thanh Hòa được các
người mẫu trình diễn trên sân khấu được phủ đầy lá khô


Nếu như những bộ sưu tập từng gây tiếng vang trước đây, Lê Thanh Hòa tập trung khai thác vẻ đẹp nhẹ nhàng, thể hiện hình ảnh người phụ nữ dịu dàng có phần e thẹn trong việc thể hiện cá tính thì ở bộ sưu tập lần này, anh muốn truyền tải thông điệp: hãy cảm nhận sức mạnh nội tâm của người phụ nữ trong dáng vẻ mềm mại, nữ tính vốn có bấy lâu nay.

Sân khấu phủ đầy lá khô của show diễn cuối cùng là điều bất ngờ của Lê Thanh Hòa mang đến cho giới mộ điệu nói chung một điều bất ngờ. Không chỉ tăng thêm hiệu ứng thị giác cho người xem mà còn thể hiện sự đồng điệu với tinh thần quân đội của "Military".


Minh Triệu là vedette trong bộ sưu tập này, với chiếc váy được làm khá cầu kì tỉ mỉ
dành riêng cho cô khiến Minh Triệu tỏa sáng trên sân khấu


NTK Lê Thanh Hòa cùng Minh Triệu

Người mẫu Minh Triệu, một người bạn thân, đồng thời cũng là gương mặt ở vị trí vedette từng xuất hiện trong show diễn 2 năm trước của anh tại chương trình đã góp mặt, góp phần mang đến thành công cho NTK Lê Thanh Hoà tại “Vietnam International Fashion Week 2016”. Trong khi đó, quán quân Next Top Model với sự cá tính mang hình ảnh đậm chất "quân đội" mạnh mẽ, được chọn làm người mở màn show.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Anh được mệnh danh “Nhà thiết kế của những Hoa hậu” trong nền công nghiệp thời trang Việt Nam. Nhờ vào sự thanh lịch, sang trọng xen lẫn sự nổi loạn và cá tính; chính vì vậy, đa số các thiết kế của anh đều được các hoa hậu lựa chọn như Đặng Thu Thảo, Hương Giang, Jennifer Phạm, Thùy Lâm, Diễm Hương...

Những mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ quân đội đầy mạnh mẽ, cá tính

Lấy cảm hứng từ quân đội, những trang phục mang phong cách mạnh mẽ và cá tính. Màu xanh áo lính là tông màu chính đươc Lê Thanh Hòa sử dụng trong bộ sưu tập lần này. Tông màu xanh quân đội với những sắc độ dao động từ xanh lá rực rỡ đến những tông màu trầm hơn xanh cỏ úa được nhà thiết kế sử dụng tài tình. Khi phối hợp với những gam màu đất tương đồng như cam, vàng, kem beig nâu đất… tạo nên một tổng thể hài hòa, vững chắc.

Chất liệu chính được sử dụng lần này ngoài kaki, cotton sợi thô, da thường thấy trong tranh phục quân đội, thì là lụa, voan, oganza, ren lưới, ánh kim góp phần mang đến sự mềm mại, nữ tính cho trang phục.

Những chiếc áo khoác được thiết kế khá công phu cầu kì

Áo khoác hai hàng nút (pea jacket), jacket với nhũng chiếc túi hộp to bản, compat pants - quần tây ống thụng và những kiểu đầm sơ-mi dài cũng hiện diện ở bộ sưu tập phong cách nhà binh. Điểm nhấn kim loại, đính đá, sequin, tua rua tinh xảo được đính ở những chi tiết đai áo, nắp hộp to bản. Sự tương phản rõ nét làm nổi bật cá tính dịu dàng, những khát khao bản năng thầm kín nằm trong cách phối hợp layer giữa những chiếc áo khoác với đường may cứng cáp mạnh mẽ với đầm ren ôm sát xẻ sâu, áo corset cúp ngực, hai dây gợi cảm.

Những thiết kế mang tính ứng dụng cao, bất kì set trang phục nào trong bộ sưu tập có thể tách rời và mix –match với nhau là điểm cộng cho bộ sưu tập với những tín đồ thời trang đường phố.

Những mẫu thiết kế mang tính ứng dụng cao, có thể mix - match với
nhiều trang phục khác nhau


Hiện đại và mang trong mình nhiều xu hướng, thời trang những năm 40 dễ nhận ra bởi chiếc áo đầm màu lính, chất liệu kaki tối giản hoặc beig sáng màu, style boho của thập niên 70 được tái hiện với đầm in hoa, hoạ tiết camo cùng áo khoác da jacket. Nếu yêu thích phong cách Grunge của thập niên 90, quần da, kaki ống côn kết hợp cùng những chiếc áo khoác túi hộp bản to cùng boots cao hầm hố sẽ không làm những fan hâm mộ Kurt Cobain thất vọng.

Trang Trang
Ảnh : Đại  Ngô
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao