Sao Việt đẹp - xấu với mốt hở lưng táo bạo

Khoảng hở chừng mực, nhấn nhá hài hòa giúp các mỹ nhân tỏa sáng, còn kiểu dáng kém tinh tế sẽ khiến họ mất điểm.

Các thiết kế cắt khoét phần lưng sexy luôn được nhiều sao nữ ưa thích bởi nó dễ dàng giúp người mặc phô diễn đường cong, tăng sức quyến rũ cho phong cách. Tuy nhiên, không phải mỹ nhân nào cũng đủ khéo léo trong việc lựa chọn kiểu dáng, chất liệu trang phục để khiến bản thân trở nên hoàn hảo hơn.

Các người đẹp ghi điểm với đầm hở lưng


Luôn tự tin về vóc dáng lý tưởng của mình, Ngọc Trinh thường xuyên chọn những thiết kế sexy để tôn lên lợi thế hình thể. Và một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của "búp bê 9X" chính là khoảnh khắc cô xuất hiện trên thảm đỏ Đêm hội chân dài 8 trong bộ đầm Roberto Cavalli gam đen sang trọng, đuôi dài tha thướt, điểm nhấn là con rắn kim loại ấn tượng trên tấm lưng trần nuột nà.


Chiếc váy trắng thanh lịch của Trương Ngọc Ánh tại lễ trao giải Mai Vàng cũng thêm phần lôi cuốn khi được nhấn nhá chuỗi hạt trai hài hòa.


Kim Hiền lộng lẫy cùng mẫu đầm cut-out đính kim sa lấp lánh do Chung Thanh Phong thực hiện. Tác phẩm mà nhà thiết kế trẻ dành cho bà mẹ một con tham dự Liên hoan phim Cannes 2014 được đánh giá cao về sự sang trọng, nổi bật.


Không cần kiểu dáng cầu kỳ, chiếc váy ren xanh cobalt khoét lưng hợp lý cũng đủ để giúp Hoa hậu Thu Thảo trở thành tâm điểm trên phố.


Thủy Anh, bà xã ca sĩ Đăng Khôi, thu hút không kém bất cứ mỹ nhân nào khi diện thiết kế gam xanh pastel dáng mullet ngọt ngào, để hở khoảng lưng trần khêu gợi.


Sắc đỏ rực trên bộ đầm đuôi cá thuộc thương hiệu của stylist Đỗ Long khiến Trà Ngọc Hằng tỏa sáng giữa dàn mỹ nhân tại chung kết Vietnam's Next Top Model 2014. Chi tiết cắt khoét táo bạo và đường nét trau chuốt tôn lên thân hình nuột nà cùng làn da trắng mịn của nữ ca sĩ.


Trong khi đó, Tóc Tiên chọn xu hướng váy đan dây và xẻ cao bất tận để thể hiện phong cách sexy mà cá tính.


Gắn liền với style sang trọng, thanh lịch, Hoa hậu Ngọc Hân không "kết thân" với những trang phục hở hang nhưng luôn biết bổ sung nét quyến rũ bằng các chi tiết cắt xẻ chừng mực, pha trộn chất liệu xuyên thấu khéo léo.


Tại Liên hoan phim Cannes 2013, hình ảnh nàng Lý Nhã Kỳ yêu kiều trong mẫu đầm trắng Georges Hobeika quý phái thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ. Phần voan trong suốt đính hoa 3D tinh xảo phía sau lưng chính là điểm nhấn độc đáo của thiết kế tuyệt đẹp này.


"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga không có lợi thế về chiều cao, tuy nhiên cô vẫn nhiều lần được khen ngợi về vẻ ngoài cuốn hút nhờ khả năng chọn váy áo tôn đường cong hiệu quả.

Các người đẹp mất điểm vì đầm hở lưng kém tinh tế:


 Cũng áp dụng xu hướng váy đan dây như Tóc Tiên nhưng Chung Thục Quyên lại bị so sánh với hình ảnh chiếc bánh tét bị lạt buộc chặt, bởi những sợi dây phía sau lưng được làm quá cẩu thả, đặc biệt là không vừa vặn cơ thể.


Vũ Hoàng Điệp quá hở hang với thiết kế phóng khoáng, để lộ hoàn toàn phần lưng, và vạt trước cũng mềm rủ nên dễ gặp phải sự cố hớ hênh. Bên cạnh đó, chi tiết nhún bèo quanh eo, chất liệu trang phục cùng đôi giày tạo nên tổng thể kém sang.


Bộ đầm cắt khoét "mạnh tay" của Hoàng Yến trên thảm đỏ Đẹp Fashion Runway khiến cô để lộ nhược điểm vòng 1 chảy xệ, thiếu hấp dẫn.


Street style của người mẫu Thái Hà gợi liên tưởng tới đồ đi biển bởi độ hở quá táo bạo và cách buộc dây ngang lưng giống như áo tắm.


Chân dài Lan Hương mất điểm vì kiểu áo tương tự, đồng thời các tầng bèo nhún cũng bị đánh giá là quá rườm rà.


Bộ đầm của Hà Anh khoét lưng quá trễ dẫn đến sự cố để lộ quần chíp kém duyên trước ống kính.


Chất liệu xuyên thấu phủ trên các chi tiết cut-out phải được lựa chọn kỹ lưỡng về màu sắc và chất liệu để tạo cảm giác "trong suốt", đảm bảo độ sang trọng cho phong cách. Trong khi đó, chiếc váy của Phương Mai hoàn toàn không đạt được tiêu chí này.

Theo Ngôi sao


Tin tức mới nhất