Tâm ý sâu xa của Lý Nhã Kỳ tại bảo tàng Pháp
(2Sao) - Ngoài thông tin Lý Nhã Kỳ là nhà bảo trợ chính của triển lãm “Mở nút thời trang” tại Viện bảo tàng Les Arts Décoratifs, doanh nhân cũng tiết lộ thêm những thông tin đặc biệt.
Việc trở thành nhà bảo trợ cho triển lãm tại bảo tàng Les Arts Décoratifs không chỉ là đóng góp về mặt kinh tế. Bởi, một trong các tiêu chí chọn các nhà bảo trợ cho các sự kiện tại bảo tàng này tập trung vào những nhân vật danh tiếng, những nghệ sĩ, những nhân tố quan trọng, có tầm ảnh hưởng thế giới và đặc biệt là có tình yêu, am hiểu sâu sắc với nghệ thuật, thời trang.
Lý Nhã Kỳ cho biết, một trong những lý do cô tham gia bảo trợ cho triển lãm đặc biệt này, là vì: “Xuất phát từ mong muốn đóng góp vào giá trị nhân văn của nhân loại, qua đó bảo tồn những di vật, di sản cho đời sau, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và may mặc, vốn gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi người".
Pháp cũng là đất nước mà Lý Nhã Kỳ yêu mến và có nhiều mối quan hệ gắn bó cả lĩnh vực kinh doanh cũng như các mối quan hệ bạn bè thân thiết với giới thiết kế thời trang tại kinh đô thời trang này. Việc gắn bó với Viện bảo tàng danh tiếng hàng đầu nước Pháp, nơi mà các thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới thường tổ chức các triển lãm quan trọng tại đây, là một trong những lợi thế để cái tên Việt Nam xuất hiện, gắn bó sâu sắc hơn với làng thời trang Paris nói riêng và các kinh đô thời trang, nghệ thuật lớn trên thế giới nói chung.
Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ lá thư tay của ông David Caméo, giám đốc Viện bảo tàng, trân trọng gửi tới cô. Trong lá thư tay này, Giám đốc Viện Bảo tàng viết:
“Chúng tôi rất hân hạnh được xem bạn là một trong số những người bảo trợ quốc tế lớn nhất của triển lãm này, bên cạnh Susan Bloomberg, Stephen Schwarzman và Christine, Glenn và Amanda Fuhrman, hoặc Mouna Ayoub. Chúng tôi tự hào chào đón bạn là nhà bảo trợ châu Á trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Les Arts Décoratifs”.
Với sự kiện này, nhà bảo trợ như Lý Nhã Kỳ không chỉ nhận được sự trân trọng đặc biệt của Viện bảo tàng mà còn nhận được sự quan tâm từ phía Chính phủ cho các hoạt động của cô tại Pháp. Theo Lý Nhã Kỳ, đây là một hành động tuyệt vời, rất đáng để học hỏi của Chính phủ Pháp để các hoạt động văn hoá, nghệ thuật có thể thu hút các nhà bảo trợ đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt sẽ giành được sự quan tâm của những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới.
Theo đó, trở thành nhà bảo trợ của Triển lãm, Lý Nhã Kỳ sẽ được hưởng lợi giảm thuế 66% trên số tiền quyên góp ở Pháp, nếu chứng minh được là nó không vượt quá 20% thu nhập hàng năm. Lợi ích này cũng có thể áp dụng ở Mỹ và các quốc gia khác có liên quan, bằng việc kết nối thông qua những thành viên, nhà bảo trợ của viện bảo tàng Les Arts Décoratifs.
Từ thời điểm này, khi chuẩn bị cho những ngày triển lãm sẽ bắt đầu từ 9/2/2015, tên của Lý Nhã Kỳ sẽ được vinh danh tại Viện bảo tàng, trên khắp các poster treo trên đường phố, thiệp mời, catalog… về triển lãm và trên báo chí Quốc tế về cuộc triển lãm. Đặc biệt, tên Lý Nhã Kỳ sẽ được trân trọng ghi danh ở vị trí nhà bảo trợ danh tiếng trong vòng 2 năm tại sảnh Rohan của bảo tàng (đến tháng 1/2018). Từ đây, Lý Nhã Kỳ cũng trở thành khách mời danh dự của những sự kiện lớn có uy tín được tổ chức tại viện bảo tàng, tham gia Cộng đồng Quốc tế, nơi hội tụ nhiều thành viên có tên tuổi vào mỗi năm ở Paris. Đây sẽ là một cơ hội để góp phần quảng bá thêm hình ảnh Việt Nam, con người Việt Nam với thế giới mà Lý Nhã Kỳ luôn muốn thực hiện với vai trò một công dân nước Việt, cho dù cô không còn giữ nhiệm vụ Đại sứ Du lịch nữa.
Và không chỉ có thế, Lý Nhã Kỳ cũng có quyền ưu ái được tổ chức tiệc, sự kiện riêng tại Viện bảo tàng, nơi không hề dễ dàng để có thể thuê được và thường thì chủ yếu là giới thượng lưu, ngôi sao thế giới thuê sử dụng cho các sự kiện quan trọng.
Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện. Theo tiết lộ của Lý Nhã Kỳ, cô sẽ chọn áo dài truyền thống của Việt Nam cho lần tới Paris này. Tại đây, Lý Nhã Kỳ muốn vinh danh hình ảnh Việt Nam, một phụ nữ Việt truyền thống trong sự kiện triển lãm lớn được thế giới nghệ thuật, thời trang mong chờ này. Lý Nhã Kỳ tin rằng, đây là cơ hội để cô sẽ góp thêm sức mình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới tốt hơn, sâu rộng hơn.
Lý Nhã Kỳ cho biết, một trong những lý do cô tham gia bảo trợ cho triển lãm đặc biệt này, là vì: “Xuất phát từ mong muốn đóng góp vào giá trị nhân văn của nhân loại, qua đó bảo tồn những di vật, di sản cho đời sau, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và may mặc, vốn gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi người".
Pháp cũng là đất nước mà Lý Nhã Kỳ yêu mến và có nhiều mối quan hệ gắn bó cả lĩnh vực kinh doanh cũng như các mối quan hệ bạn bè thân thiết với giới thiết kế thời trang tại kinh đô thời trang này. Việc gắn bó với Viện bảo tàng danh tiếng hàng đầu nước Pháp, nơi mà các thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới thường tổ chức các triển lãm quan trọng tại đây, là một trong những lợi thế để cái tên Việt Nam xuất hiện, gắn bó sâu sắc hơn với làng thời trang Paris nói riêng và các kinh đô thời trang, nghệ thuật lớn trên thế giới nói chung.
Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ lá thư tay của ông David Caméo, giám đốc Viện bảo tàng, trân trọng gửi tới cô. Trong lá thư tay này, Giám đốc Viện Bảo tàng viết:
“Chúng tôi rất hân hạnh được xem bạn là một trong số những người bảo trợ quốc tế lớn nhất của triển lãm này, bên cạnh Susan Bloomberg, Stephen Schwarzman và Christine, Glenn và Amanda Fuhrman, hoặc Mouna Ayoub. Chúng tôi tự hào chào đón bạn là nhà bảo trợ châu Á trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Les Arts Décoratifs”.
Với sự kiện này, nhà bảo trợ như Lý Nhã Kỳ không chỉ nhận được sự trân trọng đặc biệt của Viện bảo tàng mà còn nhận được sự quan tâm từ phía Chính phủ cho các hoạt động của cô tại Pháp. Theo Lý Nhã Kỳ, đây là một hành động tuyệt vời, rất đáng để học hỏi của Chính phủ Pháp để các hoạt động văn hoá, nghệ thuật có thể thu hút các nhà bảo trợ đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt sẽ giành được sự quan tâm của những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới.
Theo đó, trở thành nhà bảo trợ của Triển lãm, Lý Nhã Kỳ sẽ được hưởng lợi giảm thuế 66% trên số tiền quyên góp ở Pháp, nếu chứng minh được là nó không vượt quá 20% thu nhập hàng năm. Lợi ích này cũng có thể áp dụng ở Mỹ và các quốc gia khác có liên quan, bằng việc kết nối thông qua những thành viên, nhà bảo trợ của viện bảo tàng Les Arts Décoratifs.
Từ thời điểm này, khi chuẩn bị cho những ngày triển lãm sẽ bắt đầu từ 9/2/2015, tên của Lý Nhã Kỳ sẽ được vinh danh tại Viện bảo tàng, trên khắp các poster treo trên đường phố, thiệp mời, catalog… về triển lãm và trên báo chí Quốc tế về cuộc triển lãm. Đặc biệt, tên Lý Nhã Kỳ sẽ được trân trọng ghi danh ở vị trí nhà bảo trợ danh tiếng trong vòng 2 năm tại sảnh Rohan của bảo tàng (đến tháng 1/2018). Từ đây, Lý Nhã Kỳ cũng trở thành khách mời danh dự của những sự kiện lớn có uy tín được tổ chức tại viện bảo tàng, tham gia Cộng đồng Quốc tế, nơi hội tụ nhiều thành viên có tên tuổi vào mỗi năm ở Paris. Đây sẽ là một cơ hội để góp phần quảng bá thêm hình ảnh Việt Nam, con người Việt Nam với thế giới mà Lý Nhã Kỳ luôn muốn thực hiện với vai trò một công dân nước Việt, cho dù cô không còn giữ nhiệm vụ Đại sứ Du lịch nữa.
Và không chỉ có thế, Lý Nhã Kỳ cũng có quyền ưu ái được tổ chức tiệc, sự kiện riêng tại Viện bảo tàng, nơi không hề dễ dàng để có thể thuê được và thường thì chủ yếu là giới thượng lưu, ngôi sao thế giới thuê sử dụng cho các sự kiện quan trọng.
Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện. Theo tiết lộ của Lý Nhã Kỳ, cô sẽ chọn áo dài truyền thống của Việt Nam cho lần tới Paris này. Tại đây, Lý Nhã Kỳ muốn vinh danh hình ảnh Việt Nam, một phụ nữ Việt truyền thống trong sự kiện triển lãm lớn được thế giới nghệ thuật, thời trang mong chờ này. Lý Nhã Kỳ tin rằng, đây là cơ hội để cô sẽ góp thêm sức mình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới tốt hơn, sâu rộng hơn.
T.A.
Theo Vietnamnet
-
30 phút trướcỞ tuổi U50, Lâm Tâm Như ít nhận phim hơn trước nhưng nữ diễn viễn vẫn xuất hiện tại các sự kiện nhãn hàng.
-
1 giờ trướcChiếc mũ bóng chày sẽ giúp set đồ của bạn trở nên vừa thời trang vừa năng động hơn nếu bạn áp dụng những "bí kíp" dưới đây.
-
1 giờ trướcXuất hiện trong một sự kiện thời trang, Lưu Diệc Phi gây xôn xao vì mặc váy như giẻ chà nồi. Tuy nhiên, netizen vẫn khẳng định một điều.
-
2 giờ trướcNhững nam tài tử này có body đẹp như tạc tượng.
-
2 giờ trướcBạn nên chú ý tránh những sai lầm thường gặp khi dùng kem chống nắng để làn da được bảo vệ tốt nhất.
-
3 giờ trướcKhông cần mặc hở, Hoa hậu Bảo Ngọc vẫn có cách riêng để khoe được đôi chân dài thẳng tắp đáng ngưỡng mộ.
-
5 giờ trướcNgô Quỳnh Anh gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 41. Cô nàng còn hiếm hoi chia sẻ hình ảnh cùng chồng giám đốc đầy rạng rỡ.
-
7 giờ trướcThời trang đi biển của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà thường chọn kiểu đồ "kín cổng cao tường", hạn chế khoe body nhưng vẫn vô cùng thu hút.
-
16 giờ trướcVẻ xinh đẹp của "nửa kia" cầu thủ 21 tuổi Bùi Vĩ Hào khiến nhiều người chú ý.
-
18 giờ trướcQuỳnh Anh - bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh - lựa chọn mặc váy rộng, dáng suông để che khéo cơ thể sau khi sinh con thứ hai.
-
22 giờ trướcMinh Hà ngày càng trẻ trung, gợi cảm.
-
1 ngày trướcKhoảnh khắc trên phố của Miu Lê nhận được nhiều lời khen vì quá xinh đẹp, đặc biệt là vóc dáng gọn gàng hơn hẳn quá khứ.
-
1 ngày trướcBạn gái cựu tuyển thủ U23 Việt Nam mặc trang phục xuyên thấu, lăng xê xu hướng "Pants Free".
-
1 ngày trướcMùa hè là thời điểm lý tưởng để thể hiện phong cách thanh lịch và thoải mái với những mẫu áo cộc tay. Áo cộc tay không chỉ giúp bạn thoát khỏi cái nóng của mùa hè mà còn tạo điểm nhấn thời trang cho trang phục.
-
1 ngày trướcHai nghệ sĩ nữ Việt khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng vì sau khi sinh đã khoe vóc dáng chuẩn chỉnh.
-
1 ngày trước"Cô đào nóng bỏng bậc nhất Cbiz" từng tăng cân mất kiểm soát, giờ sở hữu tỷ lệ eo hông "bình hoa" bằng cách nào?
-
1 ngày trướcTrong lần xuất hiện trên tạp chí Vogue Hàn Quốc số mới nhất, Jennie nhận nhiều lời khen với phong cách thời trang biến hóa. Ngoài ra, nữ rapper gây chú ý khi chia sẻ khó khăn cô đang đối mặt.
-
1 ngày trướcHoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara diện mốt áo ngực táo bạo khi biểu diễn tại sự kiện âm nhạc thuộc khuôn khổ lễ hội té nước Songkran 2024.
-
1 ngày trướcVới các tỷ phú công nghệ, chiếc đồng hồ có thể là món phụ kiện thể hiện đẳng cấp, hoặc chỉ đơn giản là một thiết bị hỗ trợ trong công việc và cuộc sống.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
30 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước