Top 10 người mẫu có thu nhập cao nhất năm 2015

(2Sao) - Những mỹ nhân này đã có một năm thành công với thu nhập lên đến hàng chục triệu đô la mỹ.


Gisele Bundchen thống trị bảng xếp hạng với thu nhập lên đến 44 triệu đô la và bỏ
 rất xa người xếp ở vị trí thứ 2. Những hợp đồng làm đại diện cho các thương hiệu
 như Chanel, Carolina Herrera, Emilio Pucci và Balenciaga đã giúp cho siêu mẫu 35
 tuổi này đem về một khoản tiền không nhỏ.



Đứng ở vị trí thứ 2 là Cara Delevingne với 9 triệu đô la. Cô đã có một năm thành
công khi tham gia vào các chiến dịch quảng cáo cho 13 thương hiệu khác nhau
như DKNY, Burberry, YSL và Topshop.



Thâm niên 15 năm là người mẫu của Victoria's Secret đã giúp cho Adriana Lima nhận
 được rất nhiều hợp đồng lớn với những nhãn hiệu như Marc Jacobs và H&M. Chân
dài 34 tuổi này đã kiếm được 9 triệu đô la trong năm qua.



Mặc dù không còn là thiên thần của Victoria's Secret do xung đột lịch trình làm việc
 nhưng siêu mẫu Doutzen Kroes vẫn có một năm thành công khi trở thành gương mặt
đại diện cho L'oreal, Tiffany & Co, Samsung và Calvin Klein. Mỹ nhân Hà Lan đã bỏ
 túi 7,5 triệu đô la từ các hợp đồng này.



Vị trí thứ 5 đã thuộc về Natalia Vodianova với 7 triệu đô la. Thu nhập của cô đã tăng
 3 triệu đô la so với năm ngoái nhờ những hợp đồng với hãng mỹ phẩm Guerlain,
thương hiệu nước hoa Calvin Klein và là người mẫu đại diện của nhà thiết kế
Stella McCartney.



Gái một con Miranda Kerr vẫn cho thấy sức hút của mình khi dừng chân ở vị trí thứ 6
 với 5,5 triệu đô la. Là một trong những người mẫu nổi bật nhất trên mạng xã hội,
nhờ sức ảnh hưởng của mình mà Miranda Kerr đã được các thương hiệu như
Escada và Swarovski hết sức ưu ái. Bên cạnh đó cô còn cho ra mắt dòng mỹ
phẩm riêng Kora Organics.



Joan Smalls cũng kiếm được 5,5 triệu đô la trong năm qua. Thu nhập của cô đã tăng
thêm 2,5 triệu đô la so với năm trước nhờ hàng chục hợp đồng với các nhãn hiệu
lớn như Marc Jacobs, Calvin Klein và Estee Lauder.



Chân dài Lara Stone xếp ở vị trí thứ 8 với 5 triệu đô la. Đây là một tiến bộ vượt
bậc của người mẫu này khi trong năm trước cô còn không lọt nổi vào top 10.
Siêu mẫu Hà Lan phải cảm ơn những hợp đồng béo bở đến từ các thương
hiệu Tom Ford, L'oreal, Calvin Klein và Stella McCartney.



Bên cạnh khoản thu nhập khủng đến từ Victoria's Secret, siêu mẫu Alessandra Ambrosio
 còn kiếm được rất nhiều tiền từ hai dòng quần áo tắm do mình làm chủ. Thế cho nên
bà mẹ 34 tuổi này đã hạ cánh ở vị trí thứ 9 với 5 triệu đô la.


Đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 là Candice Swanepoel cũng với 5 triệu đô la.
Hợp đồng quảng cáo với hai thương hiệu lớn là Versace và Givenchy đã giúp siêu
mẫu người Nam Phi khẳng định vị thế của mình trong làng mẫu.


Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất