Top 16 gương mặt sáng giá nhất Miss Universe 2013

- Bán kết cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2013 vừa diễn ra không lâu, tại Moscow, Nga. Qua phần trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội, công chúng khắp thế giới đã có những đánh giá và nhận định đầu tiên cho những ứng cử viên xuất sắc.

SỰ KIỆN HOA HẬU HOÀN VŨ 2013

Top 16 người đẹp nhất được lựa chọn để tiếp tục cuộc đua tranh ngôi vương sẽ được công bố vào đêm chung kết sắp tới. Tất cả các người đẹp đã thể hiện hết mình để có những phút giây ít ỏi tỏa sáng trên sân khấu thông qua 2 phần trình diễn.

Hãy cùng 2Sao dự đoán Top 16 gương mặt có khả năng bước vào đêm chung kết vào tối 9/11 tới.

Vào lúc 1h sáng ngày 10/11, 2Sao sẽ tường thuật trực tuyến Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013.
1. Hoa hậu Australia



Hoa hậu Australia năm nay 19 tuổi, cô sinh ra ở Melbourne, Úc, là sinh viên Đại học Monash,chuyên ngành nghiên cứu y học và phẫu thuật. Cô hiện đang điều hành một câu lạc bộ hỗ trợ cho những du học sinh sử dụng Tếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, và ước mơ của cô là đựoc làm việc như một bác sĩ ở các nước đang phát triển. Là một cô gái trẻ, cá tính cô ưa cuộc sống tự do, làm chủ bản thân và tận huởng cuộc sống theo cách mình muốn.

2. Hoa hậu Brazil


Hoa hậu Brazil năm nay 20 tuổi, cô mơ ước được thành danh trong ngành công nghiệp thời trang và sử dụng hình ảnh của mình để hỗ trợ các vấn đề xã hội và môi trường. Cô là một nguời sôi nổi và hướng ngoại, đang tham gia một nhóm nhảy samba và các điệu múa truyền thống khác tại các lễ hội trên thành phố quê hương của mình. Jakelyne thích đọc sách và chơi bóng chuyền. Bí quyết làm đẹp ưa thích của cô là dùng đá lạnh để làm tan thâm quầng mắt. Hoa hậu Brazil là một trong số các thí sinh có hình thể đẹp nhất cuộc thi năm nay.

3. Hoa hậu Canada



Hoa hậu Canada sinh ở Alberta, Canada. Cô 27 tuổi, là một nữ diễn viên, vũ công chuyên nghiệp, đuợc đào tạo bài bản trong môi truờng sân khấu và nhạc kịch. Riza mong muốn trở thành một doanh nhân cho công ty kỹ thuật riêng của mình và xây dựng một quỹ học bổng cho những học sinh không có đủ nguồn lực tài chính để theo đuổi một nền giáo dục sau trung học. Hoa hậu Canada có khá nhiều kinh nghiệm vì đã từng dự thi Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Thế giới.

4. Hoa hậu Cộng hòa Séc



Hoa hậu Cộng hòa Séc năm nay 23 tuổi, lớn lên ở Chotebor, Cộng hòa Séc, cô có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao và khiêu vũ. Ngay từ còn nhỏ, cô đã biết khiêu vũ, trượt băng nghệ thuật và thậm chí cả bóng đá. Gabriela cũng thích hội họa, phim ảnh và chơi piano. Cô hiện đang nghiên cứu chuyên ngành Marketing và truyền thông tại Đại học Tài chính và Quản trị tại Prague, Cộng hòa Séc, và đã nhận được bằng Cử nhân quản lý khách sạn, ẩm thực và du lịch. Mái tóc ngắn cá tính, nụ cười rạng rỡ, gương mặt sáng là những lợi thế giúp Séc có thể tự tin bước vào Top 16.

5. Hoa hậu Ấn Độ


Hoa hậu Ấn Độ năm nay 22 tuổi, là một kỹ sư kiêm người mẫu. Cô rất thích ca hát, nhảy múa, âm nhạc, cô đã dành thời gian rảnh rỗi của mình làm việc với các học sinh khiếm thị và ủng hộ cho sự tiến bộ của người nghèo với Ủy ban Dịch vụ Xã hội Diễn đàn Thanh niên Pallottine. Từ khi còn nhỏ, cô đã có một niềm đam mê thời trang và các cuộc thi sắc đẹp.

6. Hoa hậu Israel



Hoa hậu Israel 22 tuổ, sinh ra ở Ethiopia và chuyển đến Israel khi cô mới 12 tuổi. Cô yêu chạy bộ, thiên nhiên và dành thời gian bên bờ biển, hiện là sinh viên tại Trung tâm liên ngành trong Herzliya, Israel. Với đam mê hoạt động từ thiện, Titi dành thời gian rảnh rỗi của mình phát triển một trung tâm văn hóa cho trẻ em ở quê hương cô. Hoa hậu Israel sở hữu rất nhiều lợi thế từ hình thể cho tới gương mặt. Cô là ứng cử viên rất sáng giá cho ngôi hậu năm nay.

7. Hoa hậu Puerto Rico



Hoa hậu Puerto Rico năm nay 23 tuổi, cô sống ở cả Puerto Rico và Hoa Kỳ. sở thích của cô bao gồm: đọc sách, chèo thuyền, đạp xe, yoga và nhiếp ảnh. Giấc mơ của Monic là có thể điều hành tổ chức của mình để tạo ra nhận thức về hoàn cảnh của người cao tuổi và cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho họ. Cô nói “Vấn đề lớn nhất đối với thế giới ngày nay đó là sự bao dung. Nó là điều cần thiết để thúc đẩy các giá trị trong gia đình và tôn trọng tất cả mọi người”.

8. Hoa hậu Panama



Hoa hậu Panama năm nay 23 tuổi hiện đang học chuyên ngành đa phương tiện tại USMA. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Panama. Carolina cho rằng “Phân biệt chủng tộc đang là vấn đề lớn nhất đối với thế giới hiện nay. Chúng ta cần phải chấp nhận những niềm tin khác và trở nên bao dung hơn”

9. Hoa hậu Ba Lan



Hoa hậu Ba Lan năm nay 26 tuổi, lớn lên trong một thị trấn nhỏ gần thủ đô Vác-xa-va, Ba Lan. Cô là một vận động viên đạp xe địa hình, Công việc trong mơ của cô là được xuất hiện trong chương trình truyền hình mà cô tự do xe đạp trên toàn thế giới. Ngoài việc đi xe đạp, Paulina cũng thích khiêu vũ, trượt tuyết, nhảy dù và chơi trống Djembe!

10. Hoa hậu Pháp



Do Hoa hậu Pháp đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World 2013 nên Á hậu 1 của cuộc thi được cử đi thi Miss Universe, nhưng đại diện Pháp thêm một lần nữa chứng minh khả năng đăng quang rất cao khi trở thành ứng viên rất mạnh đến từ Châu âu. Làn da ngăm khỏe mạnh cùng nụ cười sáng, chiều cao tốt, gương mặt sắc nét là những yếu tố đưa Pháp nằm trong Top thí sinh mạnh nhất năm nay.

11. Hoa hậu Nga



Hoa hậu Nga 19 tuổi, lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Siberia, nơi cô theo học âm nhạc. Elmira hiện đang nghiên cứu kinh tế toàn cầu tại Đại học đường sắt Siberia, nhưng lại ước mơ trở thành một diễn viên. Cô thích thơ, truợt băng và bơi lội. Cô chia sẻ bí quyết chăm sóc mái tóc của mình bằng mặt nạ làm từ bột mù tạt, tiết xuất tinh dầu cây ngưu bàng, lòng đỏ trứng và đường. Khả năng catwalk và cách thể hiện mình còn rất non nớt nên Elmira đã trượt khỏi Top thí sinh chung kết Miss World, nhưng Miss Universe lại được tổ chức trên chính quê hương mình nên nhiều khả năng thí sinh chủ nhà sẽ có lợi thế vào Top.

12. Hoa hậu Tây Ban Nha



Hoa hậu Tây Ban Nha là một trong những ứng viên mạnh nhất mùa thi năm nay. Không chỉ sở hữu chiều cao đáng nể mà cô còn từng đăng quang ngôi hậu của cuộc thi Hoa hậu Tây Ban Nha khi mới 18 tuổi năm 2008 và lọt vào Top 15 tại Miss World cùng năm do thiếu tuổi dự thi Miss Universe. Trở lại với Miss Spain Universe 2013, Patricia không khó khăn để giật giải. Sau 5 năm, Patricia đang sở hữu rất nhiều lợi thế để giành ngôi hậu trước các ứng viên sừng sỏ khác.

13. Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ



Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ năm nay 19 tuổi, sinh ra tại Đức, hiện là sinh viên chuyên ngành thời trang và diễn xuất, với ước mơ một ngày sẽ trở thành một ca sĩ. Mặc dù hiện nay, cô là một nguời mẫu chuyên nghiệp.

14. Hoa hậu Mỹ



Hoa hậu Mỹ năm nay 25 tuổi, lớn lên ở East Hampton, Connecticut. Trước khi chiến thắng Hoa hậu Mỹ, công việc của cô là một kế toán tài chính. Cô tự lập từ năm 17 tuổi. Erin thích nấu ăn, trượt tuyết và chạy bộ.

15. Hoa hậu Venuezela



Hoa hậu Venuezela 25 tuổi, bắt đầu học nhảy flamenco khi cô là một đứa trẻ. Sau khi hoàn thành luận án của mình. Gabriela hiện đang làm việc cho đài truyền hình Venuezela và đuợc đánh giá cao.

16. Hoa hậu Việt Nam


Hoa hậu Việt Nam, Trương Thị May, 25 tuổi, là một người mẫu và diễn viên lớn lên ở An Giang, Việt Nam. Cô là đại sứ từ thiện cho một tổ chức từ thiện cấy ghép tim phục vụ trẻ em nghèo. Thường thích đi du lịch, khiêu vũ và boxing, Trương Thị May mơ ước một ngày trở thành một nữ diễn viên quốc tế và mở cửa hàng riêng cho những nguời ăn chay.

Quân Tùng

Tin tức mới nhất