Trần Thị Quỳnh bị 'ném đá tảng' dù lọt Top 6 Mrs World 2013

- Rất nhiều người tỏ ra khá bức xúc khi đại diện của Việt Nam tham gia Mrs World 2013 đã đeo dải băng sai tên quốc gia trong đêm chung kết.

Sau khi được đại diện cho Việt Nam tham gia Mrs World 2013, Hoa khôi thể thao Trần Thị Quỳnh đã nhanh chóng có mặt tại Quảng Châu, Trung Quốc để tranh tài với hơn 30 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì cuộc thi chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 9 ngày và đêm chung kết chỉ được phát sóng tại Trung Quốc và Mỹ, vì thế hình ảnh của Trần Thị Quỳnh không được cập nhật liên tục như đại diện của Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc khác.


Đại diện của Việt Nam đeo dải băng chuẩn tên quốc gia trong các hoạt động bên
lề của Mrs World 2013



Lỗi sai tên quốc gia được cư dân mạng phát hiện ngay từ hình ảnh tổng duyệt
Chung kết Mrs World 2013 của Trần Thị Quỳnh

Trước vài giờ khi Chung kết Hoa hậu Qúy bà Thế giới 2013 diễn ra, cư dân mạng đã xôn xao với hình ảnh Trần Thị Quỳnh đeo dải băng có tên "Việt Nem" chứ không phải "Việt Nam" trong buổi tổng duyệt. Tưởng chừng sai sót này sẽ được nhanh chóng khắc phục trong đêm chung kết, song khi Trần Thị Quỳnh được xướng tên vào Top 6 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử, dải băng sai tên quốc gia của đại diện Việt Nam vẫn giữ nguyên và không hề được thay đổi.


Phản hồi của một tài khoản mạng xã hội trước khi Chung kết
Hoa hậu Qúy bà diễn ra

Tỏ ra không hài lòng vì hình ảnh đại diện của một quốc gia tại đeo dải băng ghi sai tên đất nước, rất nhiều cư dân mạng đã có những phản hồi bức xúc với hình ảnh của Trần Thị Quỳnh trước và sau chung kết. Không chỉ Trần Thị Quỳnh bị "ném đá", Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng cũng nhận được rất nhiều lời trách móc vì Hoa hậu Quý bà thế giới 2009 là một trong số những giám khảo chấm thi tại Mrs World 2013.


Hình ảnh của Trần Thị Quỳnh trong chung kết Mrs World 2013

Hiện tại, Trần Thị Quỳnh và Ban tổ chức Mrs World 2013 vẫn chưa lên tiếng về sự việc này, cũng có nhiều ý kiến cho rằng vì Trần Thị Quỳnh quá lo lắng, bận rộn cho nhiều công đoạn để tham gia cuộc thi và chuẩn bị cho đêm chung kết cho nên người đẹp này vô tình không để ý đến những chi tiết rất bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, vì buổi tổng duyệt và chung kết rất sát giờ nhau, việc cập nhật thông tin và khắc phục sai sót nhanh chóng cũng là điều khó cho cả Ban tổ chức và thí sinh tham gia cuộc thi này.


Hoa hậu quý bà Kim Hồng cũng bị chê trách rất nhiều trên mạng xã hội

Chắc chắn sau khi trở về Việt Nam, Trần Thị Quỳnh sẽ có phản hồi chính thức và nói rõ nguyên nhân về sai phạm không đáng có trên. Trước Trần Thị Quỳnh, Lại Hương Thảo cũng bị cư dân mạng nhắc nhở vì đeo dải băng ngược khi chụp hình tại hậu trường Hoa hậu thế giới 2013, song thực tế đại diện của Việt Nam đã dùng một phần mềm chụp hình khiến cho hình ảnh của mình bị ngược và gây hiểu lầm cho công chúng.


Lại Hương Thảo cũng từng bị hiểu lầm với hình ảnh đeo dải băng tại Hoa hậu
thế giới 2013


BTC MRS WORLD 2013 XIN LỖI VÌ SỰ CỐ

Ông David Marmel - chủ tịch Mrs. World - đã điều tra sự việc và thay mặt Ban tổ chức xin lỗi Trần Thị Quỳnh, giám khảo Kim Hồng đồng thời có văn bản chính thức gửi tới ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hoá Thể thao Du lịch Việt Nam.

Theo ông David Marmel, các thí sinh sử dụng hai loại băng đeo trong quá trình tham dự Mrs World. Một loại băng dành cho các hoạt động, phần thi phụ và một loại khác dành cho đêm chung kết (gồm cả tổng duyệt). Băng đeo bị sai tên được phát trong đêm tổng duyệt, nên Ban tổ chức và thí sinh đã không kịp kiểm tra. Hoa hậu Ireland, Dominica cũng bị viết sai tên nước.

Ông cho biết thêm: "Sơ suất nhỏ duy nhất, mà tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì, là chúng tôi đều phát hiện quá muộn lỗi chính tả trên dải băng của Trần Thị Quỳnh, do các thành viên người Trung Quốc của Ban tổ chức trao cho... Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sơ suất do người khác gây ra một cách không cố ý này" và khẳng định sai sót này không phải do lỗi của Hoa hậu Quý bà Việt Nam Trần Thị Quỳnh hoặc Tiến sĩ Kim Hồng.



N.T

Tin tức mới nhất