Vẻ ngoài xuống dốc của các "bạch mã hoàng tử" châu Á

Các ngôi sao dòng phim thần tượng từng là người trong mộng của hàng triệu cô gái. Tuy nhiên, theo thời gian, họ không còn giữ được vẻ ngoài điển trai ngày nào.

Châu Du Dân trở thành người tình trong mộng của hàng triệu cô gái châu Á khi tham gia nhóm nhạc F4 và diễn xuất trong các bộ phim như Vườn sao băng, Chiến thần, Cơn lốc tình yêu. Khi dòng phim thần tượng đi vào thoái trào, Châu Du Dân tìm kiếm những vai diễn nghiêm túc nhưng sự nghiệp ngày càng xuống dốc. Vẻ ngoài của anh cũng có những thay đổi khiến không ít khán giả phải thất vọng.

Một thành viên khác của nhóm F4 từng chiếm trọn trái tim của người yêu thích dòng phim thần tượng là Ngôn Thừa Húc. Không giống vẻ thư sinh của Châu Du Dân, chàng Đạo Minh Tự của Vườn sao băng sở hữu gương mặt góc cạnh và nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, theo thời gian, vẻ ngoài của nam diễn viên không còn được như trước.
Nguyễn Kinh Thiên được coi là chàng hoàng tử cuối cùng của dòng phim thần tượng Đài Loan. Bộ phim Định mệnh anh yêu em của ngôi sao này là tác phẩm có tỷ suất khán giả cao nhất trong lịch sử truyền hình Đài Loan. Sau thời gian nhập ngũ, nam diễn viên quay trở lại với điện ảnh nhưng không gặt hái được thành công. Không những thế, nhiều fan còn nhân xét, Nguyễn Kinh Thiên không còn giữ được vẻ thư sinh trước kia.
Trịnh Nguyên Sướng trở thành chàng trai mà mọi cô gái đều ao ước khi đóng phim Hoa
hồng tình yêu và Thơ ngây. Theo thời gian, chàng Trực Thụ ngày nào đã
mất đi rất nhiều nét quyến rũ.

Rất nhiều fan bị sốc trước vẻ ngoài thay đổi quá nhiều của Chu Hiếu Thiên. Nam diễn viên không còn giữ được vẻ điển trai, thân hình có dấu hiệu phát tướng.

Hứa Thiệu Dương nổi lên vào năm 2001 khi tham gia Hoa oải hương. Sau đó, anh liên tiếp có mặt trong các bộ phim thần tượng nổi tiếng như Chuyện tình biển xanh, Thiên đường hạnh phúc, Chuyện tình nàng Venus... Anh có vẻ ngoài ưa nhìn và gương mặt hiền lành. Thời gian gần đây, nam diễn viên xây dựng hình ảnh theo hướng bụi bặm và phong trần, tuy nhiên, có vẻ như sự thay đổi này chưa được khán giả đón nhận.
  Quách Phẩm Siêu vốn là một người mẫu với chiều cao lý tưởng 1,80 m. Anh nổi tiếng qua bộ phim Ngã rẽ cuộc đời, Đêm Thượng Hải....Vào năm 2014, diễn viên điển trai vướng phải scanal hành hung các tay săn ảnh. Tòa án yêu cầu anh phải bồi thường và công khai xin lỗi họ. Kể từ đó, hình ảnh của "bạch mã hoàng tử" không còn lung linh trong mắt công chúng.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất