Thông tin mới nhất vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai

Qua lấy lời khai ban đầu, lái xe Nguyễn Văn Tuấn khai rằng quá trình đi từ trên dốc xuống địa phận xã Tòng Sành (Lào Cai) đã đi với số 4. Song vào thời điểm khám nghiệm thì số của xe ở vị trí 0. Như vậy, khi đổ dốc, lái xe dồn số để giảm tốc độ nhưng không vào được số nên xảy ra vụ tai nạn.



Ngày 4-3, trao đổi với phóng viên Báo CAND về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn xảy ra hồi 18h ngày 3-3 tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Kết quả khám nghiệm hiện trường bước đầu nhận định, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do lỗi của người lái xe. Qua lấy lời khai ban đầu, lái xe Nguyễn Văn Tuấn khai rằng quá trình đi từ trên dốc xuống địa phận xã Tòng Sành đã đi với số 4. Song vào thời điểm khám nghiệm thì số của xe ở vị trí 0. Như vậy, khi đổ dốc, lái xe dồn số để giảm tốc độ nhưng không vào được số nên xảy ra vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ kéo xe gặp nạn khỏi hiện trường ngày 4-3.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 3-3, tại lý trình Km125+200, quốc lộ 4D, địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách du lịch Hyundai County - loại 29 chỗ ngồi, biển kiểm soát 29B – 011.22 do lái xe Nguyễn Văn Tuấn điều khiển, chạy theo hướng Sa Pa - Lào Cai, khi đến Km125+200, thuộc địa phận thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát đã bị lao xuống vực.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Bát Xát, Công an huyện Sa Pa..., có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu. Riêng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tham gia với 100% quân số, ngoài việc phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa hai tuyến còn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thượng tá Nguyễn Đắc Long cho biết: Xe gặp nạn lao xuống dốc khoảng 100m, với độ dốc khoảng 45 độ khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Song với tinh thần khẩn trương, cứu chữa người bị nạn, các lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 23 người, gồm 1 lái xe và 22 người trong một gia đình (cùng ở xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân tử vong là chị Trương Thị Nhung (49 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc), các nạn nhân còn lại bị thương.

 Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức khắc phục hậu quả. Cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh như Quân đội, Công an, y tế… nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu và đưa toàn bộ các nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa, điều trị.

Trong đêm 3-3, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chủ trì buổi họp báo thông tin chính thức về vụ xe khách biển kiểm soát 29B – 011.22, gặp nạn tại Km 125 + 200, quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát vào hồi 17h30. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Toàn bộ kinh phí điều trị cho các nạn nhân trong thời gian ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ được tỉnh Lào Cai chi trả.

Đến chiều 4-3, ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, 16 bệnh nhân bị thương vừa và nhẹ đang phục hồi sức khỏe tốt tại Khoa Ngoại của bệnh viện.

Còn 6 bệnh nhân bị thương nặng, có 3 bệnh nhân bị thương nặng nhất gồm: Trương Thị Mến (46 tuổi), Trương Văn Trường (34 tuổi) và Đỗ Văn Mai (21 tuổi) với các đa chấn thương như gãy, vỡ xương sườn, xương đùi, xương chậu, gãy đốt sống cổ, vỡ gan, tràn máu màng phổi… 2 bệnh nhân Mến và Mai hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, đã qua cơn nguy kịch, tính mạng được đảm bảo.

 

Theo CAND


xe khách lao xuống vực Lào Cai

Tin tức mới nhất