Sau khi mất danh hiệu Á quân Người mẫu, Thư Dung tiếp tục bị phế ngôi Á hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế

Người đẹp vướng nghi án bán dâm giờ đây đã "trắng tay" khi danh hiệu sắc đẹp từ trong nước tới quốc tế đều đã bị phế truất.

Mới đây, thông tin phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM triệt phá đường dây mại dâm ngàn đô quy tụ nhiều chân dài, MC nổi tiếng gây chấn động dư luận.

Trong số người đẹp bị bắt quả tang bán dâm tại trận có T.D, từng đoạt giải Á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp. So sánh với cô gái đang giải trình ở trụ sở công an, cư dân mạng tìm ra những chi tiết trùng hợp để nghi ngờ Á hậu Thư Dung có liên quan đến vụ việc này. 

Tuy nhiên, phía người đẹp khẳng định tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. 


Hình ảnh lấy lời khai của các đối tượng tham gia đường dây bán dâm giá "khủng" tại cơ quan công an

Sau khi mất danh hiệu Á quân Người mẫu, Thư Dung tiếp tục bị phế ngôi Á hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế-1
Thư Dung bị nghi ngờ là Á hậu T.D bán dâm ngàn đô.

Sau khi mất danh hiệu Á quân Người mẫu, Thư Dung tiếp tục bị phế ngôi Á hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế-2
Chiếc vòng tay mà Á hậu T.D đeo tại trụ sở công an rất giống của Thư Dung. 

Liên quan tới nghi án Á hậu Thư Dung bán dâm ngàn đô, lại thêm một tình tiết mới xuất hiện và nhận được sự quan tâm của công chúng. Thông qua fanpage chính thức, BTC cuộc thi Miss Eco International - Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 tuyên bố tước ngôi vị Á hậu 3 của người đẹp Việt Nam.

Trong thông báo đặc biệt quan trọng phát ra, sự việc Thư Dung bị tước danh hiệu được lý giải do "vi phạm điều khoản của tổ chức Miss Eco International".

Sau khi mất danh hiệu Á quân Người mẫu, Thư Dung tiếp tục bị phế ngôi Á hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế-3
Tổ chức Miss Eco International đăng thông báo truất ngôi Á hậu 3 của Thư Dung.

Sau khi mất danh hiệu Á quân Người mẫu, Thư Dung tiếp tục bị phế ngôi Á hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế-4
Thư Dung (trái ngoài cùng) từng đoạt ngôi Á hậu 3 - Miss Eco International 2018.

Trước đó, vào chiều 6/9, Ban tổ chức cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 cũng ra quyết định thu hồi danh hiệu Á quân 1 của thí sinh Nguyễn Thư Dung.

Lý do tước danh hiệu mà đơn vị tổ chức đưa ra là Thư Dung thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá của người Việt Nam tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt.

Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ đơn vị tổ chức nhận được thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan công an TP HCM điều tra, xử lý của người đẹp này.

Sau khi mất danh hiệu Á quân Người mẫu, Thư Dung tiếp tục bị phế ngôi Á hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế-5
Trước khi bị tước danh hiệu quốc tế, Thư Dung cũng đã bị thu hồi danh hiệu Á quân Người mẫu Thời trang trong nước. 

Thanh Thanh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/thu-dung-bi-phe-ngoi-a-hau-du-lich-sinh-thai-quoc-te-2018-n-163840.html

Á hậu Thư Dung mua bán dâm

Tin tức mới nhất