Thử ngay món bánh xèo phô mai kiểu Hàn đảm bảo bạn sẽ mê ngay

Không cầu kỳ trong cách chế biến như món bánh xèo Việt, món bánh xèo phô mai đơn giản kiểu Hàn vẫn làm say lòng người được thưởng thức.

Nguyên liệu:

3 củ khoai tây

Một ít lá hẹ

1/3 củ cà rốt

2 quả ớt xanh

80g phô mai mozzarella bào

50g bột mì (hoặc bột bánh xèo Hàn quốc Korean pancake mix thì càng ngon)

Muối, dầu ăn

Cách làm:

Bước 1

Thử ngay món bánh xèo phô mai kiểu Hàn đảm bảo bạn sẽ mê ngay-1

Khoai tây gọt vỏ thái nhỏ rồi cho vào máy xay xay nhuyễn rồi cho ra âu. Bạn rây bột mì vào âu khoai tây đã xay trộn đều.

Bước 2

Thử ngay món bánh xèo phô mai kiểu Hàn đảm bảo bạn sẽ mê ngay-2

Hẹ thái khúc, cà rốt bào sợi, ớt xanh thái lát. Cho rau củ vừa sơ chế vào âu khoai tây.

Bước 3

Thử ngay món bánh xèo phô mai kiểu Hàn đảm bảo bạn sẽ mê ngay-3

Trộn đều hỗn hợp bột, khoai tây và rau củ. Tiếp đó thêm phô mai vào trộn chung.

Bước 4

Thử ngay món bánh xèo phô mai kiểu Hàn đảm bảo bạn sẽ mê ngay-4

Đun nóng dầu ăn trong chảo, múc từng muỗng hỗn hợp bột đã trộn vào chiên cho đến khi chín vàng đều hai mặt thì gắp ra đĩa.

Khác với bánh xèo của Việt Nam, cách làm bánh xèo kiểu Hàn lại làm đơn giản hơn nhiều. Bánh xèo phô mai bạn có thể dùng làm món ăn nhẹ, ăn khuya hay ăn lót dạ lúc xế chiều đều rất ngon. Món bánh không chỉ thơm ngon mà còn béo ngậy vị phô mai, khi ăn chấm với một chút nước tương thì thật là đã miệng. Quả là món ngon đáng thử!

Thử ngay món bánh xèo phô mai kiểu Hàn đảm bảo bạn sẽ mê ngay-5

Chúc bạn ngon miệng!

Theo Trí Thức Trẻ


bánh xèo món ngon

Tin tức mới nhất