Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn

Sáng ngày 5/6, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng bố trí lực lượng tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân (gồm hai trẻ em) còn mất tích trong vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào đêm qua.

Sáng nay lúc 6h30, hơn 15 tàu cá ngư dân cùng đội thợ lặn đã trở lại khu vực giữa sông Hàn (đoạn trước mặt HĐND TP Đà Nẵng) nơi được cho là tàu Thảo Vân bị nạn để tiếp tục lặn tìm. Tại đây mỗi tốp 3-5 tàu cá cùng các tàu chức năng đã quần thảo thả người nhái xuống sông để dò tìm.

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 1.
Tàu cá ngư dân chở thợ lặn quần thảo trên sông Hàn để tìm kiếm các nạn nhân.
 Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 2.
Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 3.
Nhiều ca nô cùng đội thợ lặn vẫn gia sức tìm kiếm những nạn nhân mất tích.
Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 4.
Đến hơn 8h sáng 5/6, có 2 người đi trên chuyến tàu bị lật đã đến trình diện cơ quan
chức năng. Đó là anh Đào Quang và chị Lưu Quỳnh Hoa.

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 5.
Nhiều người dân đứng trên bờ chờ tin tức người mất tích từ lực lượng tìm kiếm.
Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 6.
Công việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích vụ lật tàu đêm qua vẫn đang được diễn ra.
 Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 7.Sáng ngày 5/6, Ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch UBAT Quốc gia đã đến hiện trường
nơi xảy ra vụ lật tàu để hỏi thăm tình hình các nạn nhân. Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 8.
Giấy tờ tùy thân và tài sản và giấy tờ mới vớt lên. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 9.
Lực lượng cứu hộ cùng nhiều cano được huy động phục vụ công tác tìm kiếm. Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 10.
Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND tp Đà Nẵng có mặt ở sông Hàn từ sáng sớm
để chit huy công tác cứu hộ. Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 11.
Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 12.
ông Khuất Việt HÙng cùng nhiều cán bộ Đà Nẵng xuống cano trực tiếp đi kiểm tra
 tình hình. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 13.
Người dân tập trung quanh sở chỉ huy trên cảng và xung quanh 2 bên Sông Hàn
 nơi xảy ra. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 14.
Nhiều phương pháp được áp dụng để cố gắng tìm tung tích của các nạn nhân
 mất tích còn lại. Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 15.
Các sư thầy đang đi trên thuyền đánh cá tụng kinh cầu nguyện. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 16.
Người nhái lên thuyền tạm nghỉ. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 17.
2 xe cứu thương được điều đến cảng Sông Hàn. Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 18.
Nhiều cano vẫn tiếp tục quần thảo trên sông để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 19.
Dù đã về trưa nhưng lực lượng cứu hộ vẫn túc trực tại hiện trường để nỗ lực
 tìm kiếm nạn nhân.  Ảnh: Hà Nam9

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 20.
10 giờ trưa, dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông người dân vẫn đứng theo dõi vụ việc.
Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 21.
Người nhà nạn nhân còn dưới sông Hàn đang thắp hương mong lực lượng chức năng
 sớm tìm được thân nhân của mình. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 22.
Người thân vẫn đang túc trực tại cầu sông Hàn để biết thông tin nạn nhân mất tích.
Ảnh: Phương Thảo

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 23.
Trưa ngày 6/5, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Phó cục trưởng cục cứu hộ quân đội nhân
dân Việt Nam đến hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Hà Nam

Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn - Ảnh 24.
Thời tiết Đà Nẵng lúc này nắng nóng hơn 40 độc C tuy nhiên công tác cứu hộ vẫn
đang được triển khai tích cực. Ảnh: Hà Nam


Đến trưa ngày 5/6 toàn bộ mặt sông gần khu vực cầu quay sông Hàn tới cầu Thuận Phước được hơn 30 chiếc tàu cá, cano của lực lượng chức năng và người dân tích cực rà soát, tìm kiếm cứu nạn. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thì lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp: quân đội, công an hơn 200 người cùng nhiều người dân có kinh nghiệm lặn biển đang tích cực tìm kiếm tại đây.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao