Tin hot trong ngày: Mâu thuẫn với vợ, chồng dùng dao sát hại cả gia đình

Sau tiếng cãi vã, người dân phát hiện anh Điệp bị thương. Cô con gái 4 tuổi của anh tử vong do vết thương quá nặng.

Bắc Ninh: Chồng dùng dao sát hại 4 người trong gia đình

Khoảng 1h sáng ngày 10/4 tại phố Đền Rồng (phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên họ nghe thấy tiếng ồn ào từ căn nhà 2 tầng của anh Vũ Xuân Điệp (SN 1983). Khi mọi người tới nơi phát hiện anh Điệp bị thương.

Trong nhà, chị Nguyễn Thị G. (32 tuổi, vợ), bà M. (72 tuổi, mẹ đẻ) và bé gái Vũ Thanh T. (9 tuổi) là con của người đàn ông 34 tuổi đều bị thương. Đồ đạc trong nhà xáo trộn, vương vãi nhiều máu.
 


Hình ảnh hiện trường vụ thảm án.
 

Bé Vũ Kim N. (4 tuổi, con gái út của anh Điệp) đã ngừng thở và tử vong sau đó. Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Phó GĐ Công an tỉnh Bắc Ninh, Đại tá ́ Nguyễn Công Nghiệp xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Được biết Điệp không hề có tiền án, tiền sự và không sử dụng chất ma túy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Người vợ xinh đẹp "mất tích" sau khi đi giao mỹ phẩm do mâu thuẫn với chồng

Tối 9/4, anh Lê Hoàng Bảo (chồng chị Quỳnh, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) cho biết vợ anh đã trở về với gia đình sau nhiều ngày "mất tích".

"Tâm trạng tôi rất vui, cả gia đình cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn khi thấy vợ tôi trở về nhà bình an. Vợ được xe khách chở về tận nhà. Lúc trở về, cô ấy vẫn còn mệt mỏi và hơi hoảng loạn về tâm lý", anh Bảo chia sẻ.
 


Anh Bảo chia sẻ nguyên nhân vợ "mất tích" bí ẩn.
 

Nói về nguyên nhân "mất tích" của mình, chị Quỳnh cho biết, chị đi giao hàng ở khu vực giáp ranh giữa địa bàn tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Sau đó, chị bỏ xe máy tại bến xe Dầu Tiếng (Bình Dương) rồi đón xe khách xuống nhà người cô ruột ở Đồng Tháp.

Tuy nhiên, chị Quỳnh khong thông báo với chồng về việc vắng mặt của mình. Chị Quỳnh cũng phủ nhận bản thân không bị ai bắt cóc, cũng không sang Campuchia đánh bài như tin đồn trước đó.

"Do cô ấy giận hờn tôi. Trước đó, trong lúc cho con ăn tôi có hơi la rầy nên cô ấy giận. Vì thế tự ý bỏ đi mà không nói với tôi", anh Bảo chia sẻ về việc vợ đột nhiên mất tích.

Xung quanh thông tin chị Quỳnh trở về nhà sau bao ngày mất tích, nhiều người nghi ngờ đây là trò đùa cặp vợ chồng này cố tình tạo ra để câu like, nhằn giúp việc bán hàng online thuận lợi hơn. Trước thông tin này, anh Bảo cho biết không quan tâm đến những lời nói đó.

Phát hiện cẳng chân người tại bãi rác lớn nhất Trà Vinh

Tối 9/4, cơ quan chức năng hoàn cho biết vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, vụ phát hiện cẳng chân của người tại bãi rác thuộc ấp BaSe A (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành).
 


Cẳng chân người được tìm thấy ở bãi rác lớn nhất Trà Vinh.
 

Trước đó, Công an huyện Châu Thành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin trình báo của người dân về việc phát hiện bịch nylon bên trong có một vật thể nghi là chân người nên nhanh chóng có mặt điều tra.

Tại đây, cơ quan công an kết luận đây là đoạn cẳng chân phải của người, đang trong thời kỳ phân hủy, bị cắt ngang phía trên đầu gối bằng vật sắc nhọn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tìm thấy thi thể cô gái mất tích trong vụ chìm tàu ở Gành Hào

Ngày 10/4, lãnh UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đã tìm thấy thi thể cô gái trẻ Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 11h30 phút cùng ngày tại khu rừng ngập mặn thuộc khu vực xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).



Thi thể, nạn nhân cuối cùng của vụ chìm tàu Gành Hào đã được tìm thấy.
 

Duyên được người dân tìm thấy, sau đó báo với cơ quan chức năng. Gia đình của Duyên đã xác nhận. Lực lượng chức năng sẽ khám nghiệm thi thể tại nơi phát hiện xác, sau đó bàn giao cho gia đình đưa nạn nhân về quê an táng”, lãnh đạo UBND huyện Đông Hải thông tin.

Trước đó,  khoảng 10h ngày 6/4, chiếc tàu mang biển số BL 93.322 do tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở 40 người tham gia lễ hội Nghinh Ông đã gặp nạn khiến 2 người tử vong và một người mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Doãn Thanh Nam để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy”.

Hà Tĩnh: Khởi tố "yêu râu xanh" xâm hại bé gái 8 tuổi

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Bảo Ngọc (SN 1972), trú xã Phú Gia về tội "Hiếp dâm trẻ em".
 


"Yêu râu xanh" 45 tuổi đã bị khởi tố về tội "Hiếp dâm trẻ em".
 

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 2/4, bố mẹ cháu L.T.P.T (8 tuổi) đi vắng,T. cùng một số bạn đang chơi ở nhà thì đối tượng Ngọc (gần nhà) tìm đến giả vờ lấy đồ sửa xe mà bố mẹ T. mượn của Ngọc trước đó. Tại đây, đối tượng đã khống chế, bịt miệng đưa T. vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại. 

Một cán bộ xã Phú Gia cho biết: “Bé T. nói trước đó đã nhiều lần bị ông Ngọc sàm sỡ. Sau khi bị gia đình tố cáo vì hiếp dâm bé gái vào ngày 2/4, ông đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều 7/4, khi Ngọc trở về nhà thì bị bắt giữ”.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

 


Tuyết Hoàng (tổng hợp) 
Ảnh: Loan Nguyễn
Theo Vietnamne
t

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tin-hot-trong-ngay-mau-thuan-voi-vo-chong-dung-dao-sat-hai-ca-gia-dinh-n-116751.html

Tin Nóng Trong Ngày ấu dâm trẻ em vụ án mạng kinh hoàng

Tin tức mới nhất