Tin nóng trong ngày 12/7: Hai người tử vong thương tâm, nghi bị cướp sát hại

Các nhà chức trách tình nghi, nhiều khả năng hai nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản.

Hai người tử vong thương tâm, nghi bị cướp sát hại

Ngày 12/7, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với công an quận Bình Tân và huyện Hóc Môn điều tra nguyên nhân khiến 2 người tử vong trên địa bàn.

Theo đó, rạng sáng ngày 9/7, một số người lưu thông trên đoạn đường Song Hành (thị trấn Hóc Môn) phát hiện nam thanh niên bị thương nặng. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
 

Tin nóng trong ngày 12/7: Hai người tử vong thương tâm, nghi bị cướp sát hại-1
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh minh họa).
 

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong ngay sau đó. Người đàn ông này chưa xác định được danh tính.

Chiều cùng ngày, Công an quận Bình Tân nhận được tin báo anh Lê Văn Bình (39 tuổi, ở quận 6) nằm chết dưới kênh 4 (phường Tân Tạo A). 

Có mặt khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị đâm 2 nhát dẫn tới tử vong. Các nhà chức trách tình nghi, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nhiều trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển vào đại học

Sáng nay (12/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học năm 2017. Việc công bố này sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch trước đó (ngày 14/7).

Theo đó, điểm xét tuyển đại học năm 2017 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển. So với năm 2016, mức điểm này cao hơn 0,5.

Đây là năm cuối cùng Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học. Từ năm 2018, điểm sàn hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ do các trường ĐH tự xác định.
 

Tin nóng trong ngày 12/7: Hai người tử vong thương tâm, nghi bị cướp sát hại-2
Hội đồng xác định điểm sàn (Bộ GD-ĐT) họp sáng 12/7. Ảnh: Lê Văn
 

Năm nay, cả nước có khoảng hơn 640.471 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, chiếm khoảng hơn 74% tổng số thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng chất lượng tối thiểu, các trường đại học đã lần lượt thông báo mức điểm sàn của mình.

Cụ thể, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm nay sẽ chia làm 2 nhóm: Một nhóm gồm các chương trình đào tạo quốc tế, sẽ có mức điểm nhận hồ sơ từ 18 - 20 điểm.

Nhóm còn lại sẽ có mức điểm nhận hồ sơ từ 21 điểm trở lên. Một số ngành sẽ có mức điểm là 22 - 23 điểm.

Trường ĐH Ngoại thương công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2017. Cụ thể với cơ sở Hà Nội và TP.HCM, mức điểm nhận hồ sơ khối A00 là 22,5 điểm, các khối còn lại là 21,5 điểm. Riêng khối D02 của tiếng Nga là 20,5 điểm.

Ngoài ra, còn có các trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM,... đã chính thức công bố điểm sàn.

Đã có 14 người chết và mất tích vì mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc

Theo Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất của các tỉnh miền núi phía Bắc (gồm Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình), từ ngày 6 - 11/7, đã có 13 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ. 
 

Tin nóng trong ngày 12/7: Hai người tử vong thương tâm, nghi bị cướp sát hại-3
Hiện trường một vụ sạt lở đất ở Yên Bái
 

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP Yên Bái, mưa to đã khiến 1 người bị thương tại xã Tuy Lộc; 6 nhà bị hư hỏng do sạt lở ta - luy, trong đó 4 nhà ở Hợp Minh, 1 nhà ở Nam Cường và 1 nhà ở phường Nguyễn Thái Học.

Tại Điện Biên, mưa lớn kéo dài, cùng với việc đang thi công công trình Thủy lợi Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) đã gây sạt lở tuyến ống dẫn đập đầu mối và trên 100m kênh dẫn nước bị đất đá vùi lấp.
 


Giao thông ách tắc vì mưa lũ, sạt lở đất ở Yên Bái
 

Tại Sơn La, trong 2 ngày mùng 10 và đêm 11/7, trên địa bàn huyện Sốp Cộp cũng có mưa to, gây thiệt hại về nhà ở và ảnh hưởng đến một số tuyến đường giao thông, ước thiệt hại ban đầu trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện chính quyền địa phương các tỉnh đang cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
 


Tuyết Hoàng (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Tin Nóng Trong Ngày giết người cướp của

Tin tức mới nhất