Tin nóng trong ngày 1/7: Bắt khẩn cấp tài xế xe container hất văng CSGT xuống đường

Tại cơ quan điều tra, tài xế xe container khai nhận do hoảng loạn nên đã điều khiển xe bỏ chạy.

Bắt khẩn cấp tài xế xe container hất văng CSGT xuống đường

Sáng 1/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Văn Châu - 26 tuổi (trú tại thị trấn Phú Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 16h00 chiều 30/6, khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C - 016.47 do Châu lái vượt quá tốc độ cho phép (66/60 km/h).
 


Chiếc xe gây tai nạn do tài xế Châu điều khiển
 

Khi xuống xe, Châu đã cãi cảnh sát giao thông và không xuất trình giấy tờ vì cho rằng bản thân không hề vi phạm.

Sau đó, Châu nhảy lên xe nổ máy chạy trốn, cố tình đâm vào lực lượng chức năng. Lúc này, trên đầu xe có thượng úy Nguyễn Anh Đức và thượng úy Lê Hồ Việt Anh. Gặp tình huống bất ngờ, thượng úy Đức không còn cách nào khác buộc phải bám vào gương chiếu hậu.

Bỏ chạy được khoảng 400 mét, xe đầu kéo đánh lái khiến CSGT ngã xuống đường, đập đầu vào dải phân cách. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng gãy chân trái và chấn thương vùng đầu.
 


Clip ghi lại chiến sĩ cảnh sát giao thông bị hất văng xuống đường.
 

Sau đó lái xe điều khiển xe container chắn ngang QL 1A gây ùn tắc và bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai do hoảng loạn nên đã điều khiển xe bỏ chạy. Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an tỉnh đo nồng độ cồn, kết quả tài xế này không vi phạm. Hiện Công an đã gửi mẫu để xét nghiệm ma túy và đang chờ kết quả.

Riêng thượng uý Nguyễn Anh Đức đang điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh 1, BV Việt Đức, Hà Nội đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng bệnh đã tạm thời ổn định.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại Kon Tum

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở huyện Đăk Hà, ông Nguyễn Xuân Hướng - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Kon Tum cho biết, đến sáng nay (1/7) đã có 4 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum, hai nạn nhân vừa tử vong đều bị đa chấn thương như: giập phổi, vỡ thận, tràn dịch màng tim, gãy chân, chấn thương vùng đầu.
 


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
 

Trong 3 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có 1 nạn nhân nam tử vong chiều 30/6 vẫn chưa xác định được danh tính. Hai người tử vong sáng nay là Trần Văn Linh - SN 1988 và Nguyễn Văn Tuấn - SN 1990. Cả hai đều trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hiện còn 2 bệnh nhân bị thương nặng là Vũ Thị Hương - 21 tuổi (trú tại huyện Chư Păh, Gia Lai) bị đứt động mạch dươi xương đòn, gãy xương đòn, gãy xương cánh tay phải. Nguyễn Thị Phương - 19 tuổi (trú tại thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) bị chấn thương sọ não.

Trước đó, khoảng 12h trưa 30/6, tại xã Đắk Hrinh (huyện Đắk Hà) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ BKS 82B - 002.45 và xe khách BKS: 82B - 002.23 khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Mơ (SN 1966, ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lũ quét về bất ngờ, 3 du khách suýt bị nước cuốn trôi

Khoảng 16 giờ ngày 30/6, tại Khu du lịch Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) bất ngờ xảy ra lũ quét. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có khoảng 1.000 du khách đang tắm và nghỉ dưỡng.

Trước đó, nhiều du khách đã nhận thông báo có mưa lớn thượng nguồn, có khả năng xảy ra lũ quét nên đã lên bờ. Tuy nhiên, có 3 du khách chủ quan, tắm ở vùng nước sâu bị nước cuốn trôi.
 


Rất may 3 du khách được cứu hộ kịp thời
 

Nhận được thông tin, lực lượng bảo vệ tại đây đã phản ứng kịp thời, dùng phao cứu vớt những du khách này lên bờ an toàn.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 1/7, Ông Vương Đình Cẩm, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) chia sẻ với báo Người Lao Động: “Trận lũ quét cũng đã làm một số lán trại nghỉ dưỡng nằm ven bờ suối bị cuốn trôi.

Đa số các lán trại này đều không chấp hành đúng quy định về vị trí của Ban Quản lý khu du lịch Suối Voi”.

Hiện Ban Quản lý khu du lịch đang cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.
 


Tuyết Hoàng (tổng hợp)
Theo Vietnamet


Tin Nóng Trong Ngày Tai nạn giao thông mới nhất lũ lụt

Tin tức mới nhất