Tin mới nhất: Bão Mangkhut giảm 2 cấp, đi nhanh trên biển Đông

Hiện, bão Mangkhut cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165km/giờ), giật trên cấp 17. Dự kiến trưa 17/9 bão sẽ đổ bộ vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng khoảng 100km về phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165km/giờ), giật trên cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 380km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 190km tính từ vùng tâm bão.

Tin mới nhất: Bão Mangkhut giảm 2 cấp, đi nhanh trên biển Đông-1

Hiện nay, bão Mangkhut cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165km/giờ), giật trên cấp 17. Ảnh: nchmf

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 360km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 160km tính từ vùng tâm bão.

Đến 13 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trước những diễn biến bất thường của bão, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NNPTNT vừa có Công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ; Giám đốc các công ty khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, Sông Chu, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của bão Mangkhut.

Để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, giảm thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; các công ty khai thác công trình thủy lợi; Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi vừa nêu triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước xung yếu và đang thi công xây dựng; có phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa.

Chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du; thực hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Theo dõi sát tình hình diễn biến mưa, bão, chủ động vận hành tiêu nước đệm trong các hệ thống thủy lợi; vận hành tối đa công suất các công trình tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra. Đồng thời tăng cường trực ban tại công trình suốt ngày đêm trong thời gian có mưa, lũ; theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước để có phương án vận hành phù hợp.

 

Theo Dân Việt


siêu bão Mangkhut bão số 5 tin bão

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao