Tò mò khám phá phương pháp nuôi xương người trong ống nghiệm
Xương người sẽ được phát triển từ chính tế bào gốc sau khoảng 3 tuần nuôi trong ống nghiệm.
Từ trước đến nay, để ghép xương, bác sĩ sẽ tiến hành mổ bệnh nhân để lấy một mảnh xương khỏe mạnh. Sau đó, bác sĩ tiếp tục mổ tại vị trí cần ghép để đưa mảnh xương mới vào. Như vậy, để ghép xương, bệnh nhân sẽ trải qua hai lần mổ.
Ngoài ra, các bác sĩ có thể sử dụng xương từ tử thi để ghép. Tuy nhiên, xương ghép có thể mang theo nguồn bệnh nên phương pháp này không được sử dụng nhiều.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học trẻ đã tìm ra một giải pháp tốt hơn bằng cách sử dụng xương mới được phát triển từ tế bào gốc của chính bệnh nhân. Phương pháp này sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và phản ứng loại thải từ cơ thể.
“Những gì chúng tôi làm rất thú vị. Bởi đó là nơi khoa học viễn tưởng gắn với thực tế.” – Giám đốc điều hành EpiBone, NinaTandon, nói. EpiBone hiện được coi là công ty đầu tiên trên thế giới đang phát triển xương sống con người.
Ban đầu, EpiBone là một công ty phát triển y học tái tạo bằng cách sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất xương và mô sống của con người. Mặc dù gặp nhiều phản đối về mặt đạo đức nhưng công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu và hiện đang có kế hoạch phát triển những bộ phận phức tạp hơn trong cơ thể con người.
Xương người được phát triển từ chính tế bào gốc của bệnh nhân sẽ giảm thiều nhiều rủi ro trong quá trình cấy ghép.
Quy trình phát triển bộ phận cơ thể người sẽ diễn ra như sau:
Ban đầu, các nhà khoc học của EpiBone sẽ chụp CT để có được kích thước và hình dạng chính xác của xương cần ghép. Dựa vào ảnh chụp, kỹ thuật viên sẽ dùng máy in 3D để tạo khuôn xương.
Tiếp theo, các nhà khoa học sẽ trích xuất tế bào gốc trưởng thành từ một mẫu chất béo của bệnh nhân. Các tế bào gốc sẽ được đưa vào khuôn 3D, sau đó đưa vào môi trường phản ứng sinh học. Tại đây, tế bào gốc sẽ tái sinh và phát triển thành một mảnh xương hoàn toàn mới, phù hợp với cơ thể bệnh nhân. Quá trình này sẽ kéo dài khoảng 3 tuần.
EpiBone dự kiến sẽ phát triển thành công xương người từ tế bào trong vài năm tới.
Cho đến nay, EpiBone đã thử nghiệm quy trình trên lợn. Tandon đang hy vọng sẽ sớm được thử nghiệm lâm sàng trên người trong vài năm tới và đưa công nghệ độc quyền của mình ra thị trường trong vòng 8 năm nữa.
Tất nhiên, để có thể tái tạo xương người không phải điều dễ dàng. Hiện chưa ai biết được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cấy ghép xương của EpiBone. Nhưng Tandon rất lạc quan về công trình nghiên cứu này.
Ngoài ra, các bác sĩ có thể sử dụng xương từ tử thi để ghép. Tuy nhiên, xương ghép có thể mang theo nguồn bệnh nên phương pháp này không được sử dụng nhiều.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học trẻ đã tìm ra một giải pháp tốt hơn bằng cách sử dụng xương mới được phát triển từ tế bào gốc của chính bệnh nhân. Phương pháp này sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và phản ứng loại thải từ cơ thể.
Xương người sẽ sớm được phát triển trong ống nghiệm.
“Những gì chúng tôi làm rất thú vị. Bởi đó là nơi khoa học viễn tưởng gắn với thực tế.” – Giám đốc điều hành EpiBone, NinaTandon, nói. EpiBone hiện được coi là công ty đầu tiên trên thế giới đang phát triển xương sống con người.
Ban đầu, EpiBone là một công ty phát triển y học tái tạo bằng cách sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất xương và mô sống của con người. Mặc dù gặp nhiều phản đối về mặt đạo đức nhưng công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu và hiện đang có kế hoạch phát triển những bộ phận phức tạp hơn trong cơ thể con người.
Xương người được phát triển từ chính tế bào gốc của bệnh nhân sẽ giảm thiều nhiều rủi ro trong quá trình cấy ghép.
Quy trình phát triển bộ phận cơ thể người sẽ diễn ra như sau:
Ban đầu, các nhà khoc học của EpiBone sẽ chụp CT để có được kích thước và hình dạng chính xác của xương cần ghép. Dựa vào ảnh chụp, kỹ thuật viên sẽ dùng máy in 3D để tạo khuôn xương.
Tiếp theo, các nhà khoa học sẽ trích xuất tế bào gốc trưởng thành từ một mẫu chất béo của bệnh nhân. Các tế bào gốc sẽ được đưa vào khuôn 3D, sau đó đưa vào môi trường phản ứng sinh học. Tại đây, tế bào gốc sẽ tái sinh và phát triển thành một mảnh xương hoàn toàn mới, phù hợp với cơ thể bệnh nhân. Quá trình này sẽ kéo dài khoảng 3 tuần.
EpiBone dự kiến sẽ phát triển thành công xương người từ tế bào trong vài năm tới.
Cho đến nay, EpiBone đã thử nghiệm quy trình trên lợn. Tandon đang hy vọng sẽ sớm được thử nghiệm lâm sàng trên người trong vài năm tới và đưa công nghệ độc quyền của mình ra thị trường trong vòng 8 năm nữa.
Tất nhiên, để có thể tái tạo xương người không phải điều dễ dàng. Hiện chưa ai biết được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cấy ghép xương của EpiBone. Nhưng Tandon rất lạc quan về công trình nghiên cứu này.
Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ
-
2 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
3 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
3 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
4 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
4 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
7 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
8 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
8 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
20 giờ trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
20 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
21 giờ trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
21 giờ trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới.
-
1 ngày trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
-
1 ngày trướcLãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô trên địa bàn.
-
1 ngày trướcBị can Vũ Minh Tiến ở Ninh Bình trong lúc đòi nợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tiến rút súng bắn 3 phát lên trời.
-
1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước