Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu

Hàng chục nghìn người dân thủ đô đổ về chợ bán đồ chơi trung thu tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược... khiến cho khu vực này như một "biển" người.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Hai tối cuối tuần (19 và 20/9), hàng chục nghìn người đổ về chợ trung thu phố cổ Hàng Lược, Hàng Mã (Hà Nội) đi dạo và mua đồ chơi khiến cho khu vực này đông nghẹt.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Các tuyến phố cổ quang Lương Văn Can, Hàng Cân, Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đào, Hàng Chiếu... không còn chỗ trống.

Tại ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược, từ 8h tối đã rất đông người. Những khoảng trống trên hai con phố này hầu như không còn.
Các em nhỏ phải ngồi trên vai bố mẹ.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Hai bố con bé Tít (4 tuổi) nhễ nhại mồ hôi. Sau khi chen lấn nhiều giờ, em được bố mua cho cặp nơ đeo trên đầu.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
"Gọi là dạo chơi nhưng không thảnh thơi tý nào. Vừa đi vừa lo kẻ gian móc túi", một người phụ nữ tâm sự.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Để thoát ra khỏi khu vực đông người rất khó khăn. Hai bé Thảo và Tuyết được sự chỉ dẫn của nhưng cũng phải mất 30 phút mới thoát ra khỏi phố Hàng Mã.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Một phần của nguyên nhân ùn tắc là do các hàng bán nhỏ lẻ bày tràn ra lòng đường, thu hẹp lối đi.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Người phía sau phải để tay lên vai người đi trước để tránh lạc nhau.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Ngoài sự xuất hiện quen thuộc của các mặt hàng đồ chơi ngoại nhập thì những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân vẫn không thể thiếu trong mỗi dịp trung thu.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Tuy nhiên, các em nhỏ thường chọn đồ chơi Trung Quốc thay cho đồ truyền thống.

Toát mồ hôi chen lấn trong dòng người ở phố trung thu
Anh Tiến công kênh con trai lên vai để vượt qua dòng người đông đúc. Anh cho tâm sự: "Dù biết đông nhưng cả năm có một dịp trung thu dành cho trẻ con. Sau lần này chắc tôi không dám đến đây nữa, chen chúc khổ quá".

Theo Zing


Tin tức mới nhất