Tổng thống Obama cởi phanh cúc áo, cùng nam ca sĩ Usher nhảy theo điệu nhạc Hotline Bling

Trong sự kiện âm nhạc cuối cùng được tổ chức tại Nhà Trắng trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Obama đã nhún nhảy vô cùng hào hứng theo giai điệu nổi tiếng của Drake.



Vào ngày thứ Sáu vừa qua (21/10), sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề "Tình yêu và Hạnh phúc" đã được cặp đôi quyền lực nhất nước Mỹ tổ chức tại Nhà Trắng. Đây là sự kiện âm nhạc cuối cùng mà ông Obama tổ chức tại Nhà Trắng trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Đáng chú ý trong sự kiện là màn nhún nhảy đầy hào hứng và tươi trẻ của Tổng thống Obama cùng ca sĩ Usher theo giai điệu Hotline Bling của Drake. Được biết, do các nghệ sĩ không được phép sử dụng điện thoại nên đoạn video quay lại màn cao hứng của Tổng thống Obama được cho là "hình ảnh duy nhất tại hiện trường".

 Đoạn video quay lại màn đung đưa, nhún nhảy của Tổng thống Obama cùng các nghệ sĩ.

Sau khi được đăng tải trên trang Instagram Theshaderoom, đoạn video đã thu hút 960.000 lượt xem chỉ trong vòng 1 ngày. Nhiều người liên tục bày tỏ sự yêu mến với vị Tổng thống thân thiện, vui tính của nước Mỹ.

 

Tổng thống Obama nhún nhảy theo điệu nhạc Hotline Bling.

Đến tham dự sự kiện âm nhạc ý nghĩa này có sự góp mặt của 300 khách mời với những cái tên nghệ sĩ đình đám như Usher, Janelle Monáe, Jill Scott, Common, Fabolous, Chance The Rapper, Nicki Minaj, hay nhạc sĩ Samuel L. Jackson. Bên cạnh đó, sự kiện còn thu hút sự tham gia của siêu mẫu Naomi Campbell, nghệ sĩ hài Dave Chappelle và tài tử Bradley Cooper.


Tổng thống Obama khiến nhiều người yêu quý bởi sự thân thiện, gần gũi.

Mở đầu bữa tiệc, Tổng thống Obama đã gợi nhắc về những màn trình diễn tuyệt vời của các nghệ sĩ tại Nhà Trắng trong suốt 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống của mình.

"Chúng ta có Bob Dylan và chúng ta cũng có Jennifer Hudson, Gloria Estefan và Los Lobos. Aretha, Patti, Smokey. Paul McCartney đã từng trình bày bài hát "Michelle" để dành tặng Michelle và Stevie cũng từng hát bài "Happy Birthday". 

Chúng tôi cũng đã từng được Buddy Guy và Mick Jagger cất vang bài ca "Sweet Home Chicago". Bởi vậy, đây là 1 trong những sự kiện truyền thống được yêu thích. Tuy nhiên, đại nhạc hội lần này vừa có niềm vui xen lẫn nỗi buồn bởi đây là đêm nhạc cuối cùng chúng tôi tổ chức trên cương vị Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ", ông Obama nói.

Được biết, sự kiện âm nhạc này được tổ chức nhằm tôn vinh tính đa dạng, óc tưởng tượng cùng khả năng khéo léo đã định hình nên con người nước Mỹ.
Theo TTVN

Tổng thống Obama

Tin tức mới nhất