TP.HCM: Nước ngập đến yên xe, dân vật vã "bơi" đi làm, đi học

Sáng 16/11, triều cường ở TPHCM chạm đỉnh tối đa 1,69 m (vượt mức báo động 3) khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Trong đó, đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) ngập đến yên xe máy, người lớn bì bõm đi làm, học sinh "bơi" đến trường...




Triều cường chạm đỉnh, người Sài Gòn "bơi" đi làm, đi học.


 
Ghi nhận của PV Dân trí lúc 5h sáng 16/11, nước sông dâng cao và gây ngập gần như toàn bộ tuyến đường Lê Văn Lương, trong đó đoạn gần giao lộ Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức) ngập sâu nhất.
Thời điểm 5h sáng, triều cường chạm đỉnh 1,69m khiến các phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ qua đoạn ngập khá xa nhưng do sáng sớm, các tiệm sửa xe vẫn chưa mở cửa khiến người dân phải chờ đợi rất lâu.

Đến gần 6h, thời điểm nhiều người đồng loạt đi làm, đi học nhưng nước vẫn dâng cao, ngập đến nửa xe máy khiến mọi người khá vất vả trong việc di chuyển.

Nhiều em học sinh phải bì bõm lội nước đến trường và bị ướt hết trang phục, sách vở. Một số người vấp té ngã trên đường, ướt hết đồ đạc, hàng hóa.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 6h sáng 16/11, đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đạt 1,63m và trạm Nhà Bè đạt 1,69m lúc 5h sáng. Đến chiều 16/11, triều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn là 1,66m vào lúc 18h và 1,70m tại trạm Nhà Bè lúc 17h30. Các ngày sau triều cường sẽ giảm dần.



Mẹ đẩy xe, con vác cặp cùng "bơi" đến trường.
 


 
Nhiều đoạn đường ngập đến hơn nửa xe máy

 


Các phương tiện chết máy hàng loạt trên đường Lê Văn Lương
 

Các em học sinh đi học rất vất vả.
 


Một số em nhỏ được bố mẹ thuê xe ba gác chở đến trường
 


Sợ con ướt quần áo, giày dép, nhiều người mẹ chấp nhận đẩy cả con lẫn xe.

 


Tiệm sửa xe đông khách.

 


Nhiều người đi đường ngập bị ngã rất nguy hiểm.


Theo Dân Trí


Nước ngập TP.HCM: Nước ngập Triều cường triều cường ở TPHCM

Tin tức mới nhất