Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt

Vào những ngày cận kề mùa xuân như thế này, nếu như trên vùng cao Mộc Châu đã có hoa mận, hoa cải nở trắng trời, thì phố núi Đà Lạt cũng nở rộ những cánh hoa đào rừng đầu tiên.

Đào rừng được trồng rất nhiều ở Đà Lạt. Tuy không nhiều và dày đặc như những cây mận trắng, đào hồng ở Mộc Châu, nhưng nó cũng đủ để làm người dân phố núi cảm nhận được hương Tết, vị Xuân dần dần lèn lỏi quanh mình. Cứ mỗi khi thấy đào rừng nở men theo các con dốc, ven rừng thông hay trên đỉnh núi,... là người Đà Lạt lại bắt đầu nôn nao, chuẩn bị đủ thứ để kịp đón Tết.

Do thời tiết vào những ngày này ở Đà Lạt rất đẹp với sáng lạnh, trưa thì có nắng ấm, thời tiết cực kỳ lý tưởng và đẹp nhất năm, nên một số cây đào tại đây đã trổ bông dày đặc.

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 1
Thời tiết ở Đà Lạt đang rất đẹp, vì thế vô cùng thuận lợi
để các cây đào rừng ở đây trổ bông.

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 4
Đào rừng ở Đà Lạt có màu nhạt hơn đào rừng của miền Bắc...

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 5
... cũng vì thế mà nó tạo cho ta cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất là
khi chúng ở dưới nắng mặt trời.

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 6
Những nụ xuân đầu tiên nở rộ.


Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 9

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 10

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 11

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 13
Mặc dù Đà Lạt là thành phố của ngàn hoa, nhưng sự cuốn hút kỳ dịu của loài
 hoa rừng này vẫn luôn được người dân tại đây lẫn khách du lịch yêu mến.

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 14

Trong veo như những cánh đào nở rộ tại phố núi Đà Lạt 15
Một gốc đào già nằm bên Hồ Xuân Hương đầy thơ mộng cũng
 bắt đầu trổ những nụ hoa đầu tiên.
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao