‘Truy lùng quái yêu 2’ phá kỷ lục ngày ra mắt của ‘Chiến lang 2’

Ra rạp đúng ngày mùng 1 Tết, “Monster Hunt 2” thu hút lượng lớn khán giả Trung Quốc và phá vỡ kỷ lục phòng vé của bom tấn hành động do Ngô Kinh thực hiện.

Chưa hết ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Monster Hunt 2 - Truy lùng quái yêu 2 đã đạt doanh thu 603 triệu nhân dân tệ, tức tương đương 95,7 triệu USD. Qua đó, tác phẩm giả tưởng vượt qua kỷ lục ngày khởi chiếu mà bom tấn hành động Chiến lang 2 của Ngô Kinh từng lập được hồi mùa hè 2017.

Theo tạp chí Variety, Truy lùng quái yêu 2 chiếm tới 44% doanh thu toàn ngành công nghiệp chiếu rạp Trung Quốc trong ngày đầu năm mới, vượt xa tác phẩm đứng thứ hai là Thần thám 2. Bộ phim hài của ngôi sao Vương Bảo Cường thu 359 triệu nhân dân tệ, tức tương đương 56 triệu USD trong ngày 16/2.

‘Truy lùng quái yêu 2’ phá kỷ lục ngày ra mắt của ‘Chiến lang 2’-1
"Monster Hunt 2" tỏ ra áp đảo tại phòng vé Trung Quốc trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Outnow.

Tết Nguyên đán luôn luôn là khoảng thời gian sôi động tại phòng vé Trung Quốc bởi số lượng khán giả ra rạp khổng lồ, ngay cả khi chính phủ quốc gia tỷ dân chỉ cho phép chiếu phim nội trong những ngày đầu năm mới âm lịch.

Thông thường, lượng khán giả Trung Quốc sẽ tiếp tục bùng nổ trong ngày mùng 2 và mùng 3 Tết sau khi số đông người dân dành ngày đầu năm cho gia đình. Và Truy lùng quái yêu 2 hiện đứng trước cơ hội xô đổ thêm nhiều kỷ lục phòng vé trong cuối tuần này.

Tuy nhiên, để đánh bại thành tích 870 triệu USD chung cuộc của Chiến lang 2 vẫn là điều tương đối khó khăn, bởi số lượng tác phẩm ra rạp trong dịp Tết Nguyên đán 2018 là rất đông đảo.

Trong Truy lùng quái yêu 2, khán giả tiếp tục theo chân Thiên Âm (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà) trong chuyến phiêu lưu tìm kiếm cha đẻ và thân thế bí ẩn của chàng trai họ Thiên.

Cùng lúc đó, tiểu quái “củ cải” Hồ Ba trở lại thôn Vĩnh Ninh và bị Ma vương truy sát. Giang hồ từ đây lại dậy sóng vì hậu duệ của hoàng tộc yêu giới.

‘Truy lùng quái yêu 2’ phá kỷ lục ngày ra mắt của ‘Chiến lang 2’-2
Tập phim mới có sự tham gia của ngôi sao Lương Triều Vỹ.

Sau khi Truy lùng quái yêu (2015) mang về cho nhà sản xuất tới hơn 385 triệu USD tại phòng vé, dự án phần hai của bộ phim lập tức được triển khai. Phim còn đánh dấu sự trở lại của ngôi sao Lương Triều Vỹ trong dòng phim hài - cổ trang sau hơn 10 năm. Lần này, anh vào vai Đồ Tứ Cốc - kẻ sống lang bạt do ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Chính thành tích 385 triệu USD hồi mùa hè 2015 từng giúp Truy lùng quái yêu có quãng thời gian là tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại của phòng vé Trung Quốc, trước khi bị lần lượt Mỹ nhân ngư (2016) của Châu Tinh Trì và Chiến lang 2 (2017) của Ngô Kinh vượt qua.

Tại Việt Nam, Truy lùng quái yêu 2 cũng mới khởi chiếu từ 16/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán.

Theo Zing


truy lùng quái yêu 2

Tin tức mới nhất