Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong

Sau khi đào được 11 quả bom, ông Trai lần lượt cưa đến quả thứ 5 thì phát nổ, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với Zing.vn sáng 15/6, ông Phùng Tô Long, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), xác nhận ông Đinh Văn Trai (51 tuổi, ngụ thôn Làng Trá, xã Sơn Cao) tử vong vì bom nổ.

Theo ông Long, khoảng 17h ngày 14/6, trong lúc ông Trai một mình cưa, tháo đầu bom thì bất ngờ quả bom phát nổ gây tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu được 3 quả bom dài khoảng 70 cm và 3 quả bom bi còn nguyên ngòi nổ. Ngoài ra, ở khu vực này còn 4 vỏ quả bom đã được ông Trai cưa lấy thuốc nổ trước đó. Hiện Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà đã thu giữ, xử lý 6 quả bom còn lại.

"Đây là số bom còn sót lại sau chiến tranh ở khu vực Làng Trá, xã Sơn Cao, huyện miền núi Sơn Hà", vị Phó chủ tịch huyện nói.

Nhiều năm qua, cơ quan chức năng liên tục vận động, tuyên truyền nhưng một số người vẫn đi tìm kiếm bom, đạn còn sót lại thời chiến tranh để cưa lấy thuốc nổ, gây hậu quả thương tâm.


Làng Trá, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), nơi ông Trai cưa bom tử vong. Ảnh: Google Maps

Theo Zing


Nổ bom

Tin tức mới nhất