Tức mắt vì trang phục phản cảm nơi đền chùa tôn nghiêm

Sự lựa chọn đồ không phù hợp khi đến những nơi tôn nghiêm khiến không ít người nhận phải những nhận xét tiêu cực.

Việc mặc đồ lịch sự và kín đáo khi đi đến những nơi tôn nghiêm như đình đền, chùa tưởng rằng là lẽ đương nhiên nhưng vẫn không ít người mắc lỗi.


Mặc dù là người của công chúng nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn vô tư mặc những kiểu đồ kém lịch sự và phản cảm khiến nhận phải phản ứng tiêu cực.

Gần đây, Lâm Chí Khanh bị chỉ trích nặng nề khi chọn đồ xuyên thấu
 khi xuất hiện tại lễ giỗ tổ nghề sân khấu.


Việc trang điểm đậm, chọn đồ cầu kỳ thậm chí hở hang khiến cô bị đánh giá thiếu tinh tế.

 

Trước đó, cô cũng từng bị chỉ trích khi diện váy hở trên, hở dưới
trong dịp lễ năm trước. Việc lập lại lỗi đã mắc khiến nhiều người không khỏi
 đặt câu hỏi liệu đây có phải chiêu trò của cô nàng lắm chiêu để gây chú ý.

 

Mai Ngô cũng khiến nhiều người bàn tán với lựa chọn áo crop top,
buộc áo luộm thuộm kém lịch sự khi dự lễ tổ nghề.

 

Thảo Trang từng bị lên án khi mặc đồ như ở nhà đi lễ chùa Bái Đính.

 

Hình ảnh 2 nghệ sĩ trẻ được chia sẻ rộng rãi với những bình luận lên án mạnh mẽ
 vì cách chọn đồ quá lố khi đến chốn linh thiêng.

 

Mặc váy không phải là sự lựa chọn thích hợp khi đi lễ chùa.

 


Việc mặc một chiếc váy hở lưng mất thẩm mỹ thế này không hợp mắt ngay cả khi trên phố,

chưa kể đến bước chân vào nơi tôn nghiêm như vậy.

Việc nhận phải ánh mắt soi xét của những người xung quanh là lẽ đương nhiên khi chọn đồ táo bạo đến cỡ này.


Việc mặc sao cho phù hợp không chỉ thể hiện sự tôn kính của chủ nhân
mà còn giúp nơi thanh tịnh được trang nghiêm hơn.

 

Mặc đồ tự do, đồ ở nhà ra lễ chùa là lựa chọn không nên mắc phải.

 
Đẹp tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn! Không phải lúc nào cũng có thể tự do thể hiện cá tính
và sở thích của bản thân. Tôn trọng người khác cũng là một cách thể hiện
của một người có phong cách đẹp.
 

phản cảm đền chùa nhố nhăng trang phục thời trang

Tin tức mới nhất