Victoria Beckham: Nữ hoàng 'thả rông' vẫn thanh lịch

Được xem là icon phong cách của làng thời trang thế giới nhưng cũng có khi Victoria Beckham lại dính phải sự cố này.

Không phải dễ dàng mà cả thế giới công nhận Victoria Beckham là một tay chơi thời trang đẳng cấp. Dù xuất hiện trên thảm đỏ hay đường phố, hoặc các hoạt động thường ngày, cựu thành viên Spice Girls đều khiến người khác ngưỡng mộ đến tận cùng.

Tuy nhiên, đẳng cấp là thế, sành điệu là thế nhưng không ít lần bà Beck dính phải sự cố thời trang. Đã hơn 1 lần, người ta thấy cô xuất hiện trong trang phục thả rông vòng 1, khiến người đối diện khá ngại ngùng, đỏ mặt.
 

Victoria Beckham: Nữ hoàng thả rông vẫn thanh lịch-1
Victoria Beckham táo bạo "thả rông" vòng một khi diện áo ren màu đen xuất hiện trên đường phố London, Anh ngày 1/8 vừa qua.

Victoria Beckham: Nữ hoàng thả rông vẫn thanh lịch-2
Trước đó, bà Beck cũng từng gây bất ngờ khi diện bộ đầm màu hồng mà không nội y, để lộ rõ núm hoa.

Victoria Beckham: Nữ hoàng thả rông vẫn thanh lịch-3
Ngay cả khi mặc bộ đồ thời thượng như thế này, Vic vẫn cố tình "quên" nội y là sao?

Victoria Beckham: Nữ hoàng thả rông vẫn thanh lịch-4
Có khi lại vội vàng quên dán đầu ngực 1 bên như thế này.

Victoria Beckham: Nữ hoàng thả rông vẫn thanh lịch-5
Phải chăng "Nữ hoàng thời trang" Victoria Beckham nghiện mốt thả rông?

Để mặc đẹp mà không lộ nhũ hoa, theo nhà thiết kế Franky Nguyễn, hãy cân nhắc giải pháp dưới đây:

Dùng miếng dán ngực là một giải pháp được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên với dụng cụ làm đẹp này chỉ dành cho các nàng có cặp gò bồng săn chắc, gọn gàng. Những nàng có vòng 1 bị chảy xệ thì nên tuyệt đối tránh miếng dán nhũ hoa.

Đây là một cứu cánh cho những cô nàng thích "thả rông" ngực hoặc mặc những bộ cánh "mặc mà như không mặc". Miếng dán ngực rất nhỏ nhắn, đủ để che đầu nhũ hoa của bạn một cách khéo léo, tinh tế. Hoặc nếu khi mặc một chiếc áo lót ren mỏng thì bạn cũng cần sử dụng miếng dán nhũ hoa này để tránh những sự cố lộ hàng không như mong muốn.

Khi sử dụng cũng cần chú ý một số điểm sau để bảo vệ an toàn cho vùng da:

- Nếu đổ mồ hôi nhiều trong ngày nên thay ngay vì mồ hôi có muối, dính vào trong lớp keo rất khó chịu khi dán lâu.

- Không nên để quá 24 tiếng vì nó sẽ gây bí, bức và khó thoát mồ hôi.

- Nên chọn miếng dán cùng tiệp với màu da để tránh phản cảm, không hợp nhãn.

Theo Danviet


Victoria Beckham

Tin tức mới nhất