Vĩnh Long: Cháy lớn tại kho tái chế bao bì

Kho chứa phần lớn là bao ni lông nên đám cháy lan rộng, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Khoảng 6 giờ ngày 26-1, một đám cháy lớn xảy ra tại Nhà máy xử lý rác Công nghệ cao Phương Thảo (ấp Phú Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Ngọn lửa bốc lên dữ dội xuất phát từ nhà kho chứa phế liệu của nhà máy.

 Ngọn lửa bốc lên dữ dội tại kho tái chế

Ngọn lửa bốc lên dữ dội tại kho tái chế

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội chữa cháy khu vực Bình Minh điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 90 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Tuy nhiên, do bên trong kho chứa phần lớn là bao ni lông rất dễ bén lửa nên đám cháy lan rộng, phải qua hơn 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt. Nguyên liệu bên trong nhà máy bị lửa thiêu rất nhiều, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

 Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Theo bà Liêu Cát Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển xây dựng Phương Thảo (chủ đầu tư nhà máy xử lý rác), nhà máy đang hoàn thiện để sớm đi vào hoạt động. Riêng khu vực bị cháy đang cho một người bên ngoài thuê làm nơi tái chế bao bì.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

                                                                                                                 Theo Người lao động


Tin tức mới nhất