Vô sinh vì một tháng uống 5 lần thuốc tránh thai khẩn cấp?

Nếu dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá liều khiến teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được dẫn tới vô sinh.

Ngày còn yêu nhau em thường xuyên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để ngừa thai. Biết là có hại cho sức khỏe, nhưng không muốn có em bé nên chúng em nhắm mắt làm ngơ. Có những tháng em uống tới 5 lần thuốc tránh thai khẩn cấp.

Hiện tại thì em đã lấy chồng mà được 3 năm rồi mà chưa có thai, không biết có phải do tác dụng của thuốc không? Có cách nào để giúp em làm mẹ được không ạ?

Phuongthunguyen@....


Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang đang tư vấn cho bệnh nhân.

Trả lời:

Ngày nay thuốc tránh thai được sử dụng nhiều. Tuy các tác dụng phụ của thuốc tránh thai thường nhẹ và hầu như không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần sẽ làm cho thuốc “nhờn” mất tác dụng. Nếu lạm dụng còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp như: buồn nôn, chóng mặt, xuất huyết đột ngột hoặc kéo dài dẫn tới mất máu,... Về lâu dài nếu lạm dụng thuốc tránh thai có thể hạn chế sự rụng trứng. Nếu dùng quá liều khiến teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được dẫn tới vô sinh.

Hơn nữa, vô sinh cò do nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, em nên đi khám để các bác sĩ tìm nguyên nhân để điều trị cho em.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao