TPHCM: Vụ 50 thanh niên hỗn chiến: Do mâu thuẫn của 2 'đại ca' nhí

Do mâu thuẫn, 2 đại ca ở Sài Gòn, mỗi bên kéo theo 30 đàn em hẹn nhau huyết chiến trên cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TPHCM) khiến người đi đường vạ lây.

Liên quan đến vụ “gần 50 thanh niên lăm lăm mã tấu dàn trận chém nhau ở Sài Gòn”, ngày 15/8, thông tin từ Công an quận 8, TPHCM cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Văn Hùng (25 tuổi) Nguyễn Hoàng Long (27 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Trần Ngọc Minh Thắng (21 tuổi) Nguyễn Vĩnh Đạt (19 tuổi) Nguyễn Thành Tân (26 tuổi) và Huỳnh Chấn Hào (18 tuổi, cùng ngụ quận 8).

TPHCM: Vụ 50 thanh niên hỗn chiến: Do mâu thuẫn của 2 đại ca nhí-1
6 đối tượng tham gia hỗn chiến

Điều tra của công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên T. và L. là hai “đại ca” cầm đầu 2 băng nhóm ở Sài Gòn hẹn nhau ra khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 5) để giải quyết.

Mỗi “đại ca” quy tụ được khoảng 30 đàn em và những thành viên tham gia cuộc hỗn chiến đều được phát đao, kiếm, hung khí tự chế…

Vì đêm tối, sợ sẽ đánh chém nhầm, hai bên thống nhất dùng ký hiệu riêng.

Tuy nhiên khi đến khu vực cầu Nhị Thiên Đường (phường 5, quận 8) 2 nhóm gặp nhau nên đã lao vào hỗn chiến.

Cuộc hỗn chiến khiến anh Lưu Triệu N. (21 tuổi, ngụ quận 8) là người đi đường bị chém nhầm.

TPHCM: Vụ 50 thanh niên hỗn chiến: Do mâu thuẫn của 2 đại ca nhí-2

TPHCM: Vụ 50 thanh niên hỗn chiến: Do mâu thuẫn của 2 đại ca nhí-3
Hung khí công an thu giữ

Nhận tin báo, Công an phường 5 và Công an quận 8 nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. Thấy bóng dáng công an, các đối tượng thuộc 2 nhóm bỏ hung khí tháo chạy.

Công an đã tạm giữ 6 đối tượng thuộc 2 nhóm để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả, công an thu giữ được 8 xe máy, 2 con dao, 2 cây chĩa cùng nhiều hung khí tự chế khác.

Hiện Công an quận 8 đang tiếp tục mở rộng, truy bắt thêm các đối tượng liên quan.

Theo Dân Trí


Gây rối trật tự công cộng hỗn chiến

Tin tức mới nhất