Vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ‘chồng đầu’ trên xe máy không có dấu hiệu phạm tội

Công an xác định vụ anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu phạm tội.

Ngày 25/10, nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP.HCM đã làm rõ các tình tiết liên quan đến clip anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, những ngày qua, công an đã mời làm việc lần lượt với anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ‘chồng đầu’ trên xe máy không có dấu hiệu phạm tội-1
Hình ảnh anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp "chồng đầu" trên xe máy gây xôn xao. (Ảnh cắt từ clip)

Theo điều tra sơ bộ, tháng 9/2023 anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có ký hợp đồng với Công ty Hạnh Phúc ViNa tham gia quảng cáo cho mẫu xe điện mới của Công ty DAT Bike sẽ ra mắt vào cuối năm nay. 

Địa điểm thực hiện các cảnh quay quảng cáo là đoạn đường Dương Lâm, đoạn từ đường An Cư đến đường Lưu Đình Lễ, nằm trong cụm chung cư thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư là Công ty Thuận Việt, khu phố 7, phường An Khánh, TP. Thủ Đức.

Đây là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ, có rào chắn ngăn phương tiện lưu thông. Đơn vị làm quảng cáo có xin phép đại diện Công ty Thuận Việt và được đồng ý.

Các cảnh quay diễn tập diễn ra vào ngày 25/9 và chính thức quay vào ngày 28/9. Tham gia dự án có nhiều cá nhân, tổ chức được phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể quy định rõ theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ‘chồng đầu’ trên xe máy không có dấu hiệu phạm tội-2
Công an làm rõ, đoạn quảng cáo được quay có dùng thiết bị bảo hộ, có ê-kíp và trong khu vực an toàn. (Ảnh cắt từ clip)

Khi quay phim, có sự tham gia đầy đủ của đội ngũ sáng tạo, sản xuất, kỹ thuật, hậu cần, diễn viên, trang thiết bị, phương tiện, người bảo hộ, diễn viên đóng thế…

Khu vực ghi hình có rào chắn, bảo vệ gác chắn không để người không phận sự vào khu vực đang ghi hình; đồng thời có đội ngũ y tế; có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên...

Về cảnh quay anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “chồng đầu” trên xe máy đang di chuyển, khi thực hiện có buộc dây an toàn, người phía trên được cố định bởi 1 hệ thống cần cẩu… Khi đó, xe máy di chuyển rất chậm, có ê - kíp đoàn làm phim theo sát.

Đến ngày 21/10, Công ty DAT Bike đã đăng tải đoạn clip quảng cáo trên kênh Youtube của công ty. Trong đó clip được xác định là thành phẩm đã qua chỉnh sửa hậu kỳ, sử dụng kỹ xảo điện ảnh để xóa bỏ các trang thiết bị, dây bảo hộ, phương tiện và người của đoàn làm phim chạy sau giám sát.

Clip thành phẩm khi xuất bản ra công chúng chỉ còn cảnh anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa điều khiển xe vừa thực hiện động tác “chồng đầu” lên nhau. Clip có chạy dòng chữ khuyến cáo “Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào”.

Chính vì sản phẩm có qua hậu kỳ chỉnh sửa như thế, khi cộng đồng xem đã có những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Khi vụ việc lùm xùm, công ty DAT Bike đã tự giác “khóa” đoạn clip trên mạng xã hội. Khi công an mời làm việc, đại diện của Công ty DAT Bike và các cá nhân, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp, cung cấp các loại giấy tờ, hợp đồng về dự án quảng cáo nói trên.

Qua xác minh, Công an TP. Thủ Đức nhận định, đây là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu phạm tội. 

Bởi lẽ, khu vực quay phim, thực hiện dự án quảng cáo là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ nên không thuộc sự điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ.

Ngoài ra, anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khi quay phim trong khu vực nói trên được đảm bảo an toàn bởi thiết bị bảo hộ, đội ngũ, ê - kíp đi kèm.

Công an TP. Thủ Đức sẽ tiếp tục xác minh, nếu phát hiện những vi phạm thuộc lĩnh vực khác sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Do đó, Công an TP. Thủ Đức cũng cho rằng, vụ việc này có bản chất hoàn toàn khác với vụ người mẫu Ngọc Trinh (tức Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi) có hành vi tạo dáng nguy hiểm, thả 2 tay khi lái mô tô, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vu-quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-tren-xe-may-khong-co-dau-hieu-pham-toi-2206767.html

Quốc Cơ Quốc Nghiệp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao