Vụ tai nạn kinh hoàng trong ngày đón dâu: xót xa hỷ sự thành đại tang

Trên đường đi đón dâu về, xe khách chở 19 người gặp nạn, khiến 3 người tử vong tại chỗ...

Ký ức kinh hoàng

Chiều 16/3, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, không khí hoảng loạn vẫn bao trùm các phòng bệnh có nạn nhân của vụ xe đi đón dâu gặp nạn. Đầu băng kín, khuôn mặt sưng vù, một bên mắt không thể mở ra, bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi) nằm ở Khoa Chấn thương thều thào cho biết, chưa bao giờ bà chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến thế.

Xe từ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đi đón dâu tại Hòa Bình. Sáng hôm đó, sau khi xong thủ tục bên nhà gái, xe lên đường về nhà trai ở Thái Bình. Do nhà trai đi từ nửa đêm nên dọc đường về, ai nấy đều mệt và say ngủ.

Bỗng nhiên có tiếng rầm, rồi thấy người trong xe văng ra, cửa xe và cả băng ghế ngồi trong xe cũng bay ra ngoài. Người chết, bị thương nằm la liệt, máu vương vãi, tôi ngất đi, tỉnh dậy thấy mình nằm đây
”, bà Hồng nghẹn giọng kể.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân

Chiều 16/3, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm TTATGT quý I/2017, khi biết tin về vụ tai nạn thảm khốc tại Hà Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ tai nạn và yêu cầu ngành chức năng tỉnh Hà Nam, các cơ quan liên quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

vu tai nan kinh hoang trong ngay don dau: xot xa hy su thanh dai tang - 1
Nạn nhân Nguyễn Hữu Trụ hôn mê do chấn thương sọ não, tiên lượng xấu
 

Nằm gần giường bà Hồng, bé Vũ Thành Dương (SN 2009) liên tục la hét trong đau đớn, khiến người thân và y tá phải rất vất vả để ghìm giữ, dỗ dành. Một người thân của bé cho hay, bé Dương không bị thương nặng nhưng quá hoảng sợ, không biết sau này tâm sinh lý của cháu có bị ảnh hưởng không.

May mắn bị thương nhẹ trong vụ tai nạn, anh Hoàng Văn Thường (SN 1982) cho biết, tất cả những người gặp nạn trên xe đều là anh em họ hàng với nhau, đi dự đám cưới tại thôn Đông, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và đi đón dâu tại tỉnh Hòa Bình.

Trong đoàn đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình có tất cả 4 xe, trong đó 2 xe 4 chỗ và 2 xe 16 chỗ, xe chúng tôi là xe chạy cuối cùng. Khi đến điểm xảy ra tai nạn, chúng tôi thấy xe phanh nhiều lần, rồi lái xe đánh lái sang phải, lúc này tôi thấy chiếc ô tô tải đã ở trước mặt. Tôi ở cuối xe cúi đầu, bám chặt tay vào ghế trước. Tôi là người duy nhất may mắn chỉ bị thương nhẹ, lúc xảy ra tai nạn tôi bị hất lên nóc xe, còn những người khác thì nằm la liệt trên đường…”, anh Thường kể.

Là một trong những nạn nhân bị thương nặng, ông Lương Thành Uy (SN 1967) chính là tài xế chiếc xe gặp nạn bị gãy cả hai chân. Ông Uy nhắm nghiền mắt, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc nhẹ đầu. “Ông ấy quá đau đớn và hoảng sợ rồi”, cháu ông Uy nói.

Xung quanh các phòng bệnh, người thân của các nạn nhân vẫn mặc nguyên áo dài, comple dự đám cưới, nhưng khuôn mặt thất thần, đau đớn. Bà Nguyên, một người trong đoàn đi đón dâu nhưng ở xe khác cho biết, chiếc xe gặp nạn là xe cuối cùng của đoàn, trên xe có 19 người thì cả 19 người bị thương vong. Các nạn nhân đều là người của nhà trai, đều có anh em họ hàng và đều quê Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Sau vụ tai nạn, xe cô dâu chú rể vẫn phải về để lo nốt đám cưới, còn mọi người nhà trai đi đón dâu đều vào bệnh viện để chăm lo cho các nạn nhân. “Hỷ sự thành đại tang, xót xa quá”, bà Nguyên nấc nghẹn.

Xe đón dâu chạy nhanh, thiếu chú ý quan sát?

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông; Chỉ đạo ngành Y tế bố trí người và phương tiện cấp cứu các nạn nhân TNGT. Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Bước đầu, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh hỗ trợ người chết và bị thương nặng 5 triệu đồng/người, các trường hợp bị thương nhẹ 3 triệu đồng/người.

Ông Phan Anh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, sáng 16/3, bệnh viện đã huy động toàn bộ y, bác sỹ để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Có 3 nạn nhân tử vong trước khi đến viện. Còn 15 người bị thương đang điều trị thì có 5 người bị nặng hơn cả, trong đó có 2 người hiện đang phải thở máy, tiên lượng xấu do chấn thương sọ não nặng, xuất huyết dưới. 3 bệnh nhân bị chấn thương cổ, gẫy xương đùi, trong đó có lái xe Lương Thành Uy (50 tuổi) bị gãy cả hai chân. Còn các bệnh nhân khác bị nhẹ hơn. Tất cả các bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện”, ông Phong nói.

Theo các nạn nhân, có một bệnh nhân bị thương rất nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay sau vụ tai nạn. Như vậy, tổng số nạn nhân trong vụ tai nạn xe đón dâu này lên tới 19 người.

Chiều 16/3, Ban ATGT tỉnh Hà Nam đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe đón dâu và xe tải tại Hà Nam. Theo đó, khoảng 8h45 sáng 16/3, tại nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh QL1 qua TP Phủ Lý (địa phận xã Thanh Sơn, TP Phủ Lý) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.04 và xe tải BKS 89C-110.02. Cú va chạm mạnh khiến 19 người trên xe ô tô 16 chỗ thương vong, trong đó có 3 người chết, 2 người bị chấn thương sọ não nặng và 14 người khác bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra. Nhưng nhận định ban đầu của Văn phòng Ban ATGT tỉnh khi nghe lời kể của người ngồi trên xe và hiện trường vụ tai nạn thì khả năng do chiếc xe đón dâu bám theo đoàn xe nên thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã năm nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải”, ông Bùi Đức Tĩnh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam cho biết.

>>> Nhiều nạn nhân vụ xe tải đâm xe đón dâu vẫn đang bất tỉnh

Theo Khám Phá


tai nạn

Tin tức mới nhất