Vụ xe Ford Ranger đâm 3 người thương vong: Thân nhân của người trên xe gây tai nạn đã đến thăm nạn nhân

Cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra sự việc nên cũng chưa có kết quả công bố về sự việc này.



Tiếp tục thông tin của vụ tai nạn liên hoàn do xe bán tải gây ra trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng), hiện vẫn chưa có kết quả công bố từ cơ quan điều tra.

Sáng 28/6, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ nạn nhân Trần Thị Yến Chi) cho biết vẫn chưa có thêm tin tức gì bởi vụ việc. Tình hình sức khỏe của Yến Chi đã khá hơn, nhờ có nhiều bạn bè và thầy cô đến động viên nên tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, đêm qua bắt đầu dễ ngủ hơn vài hôm trước.

Đồng thời, theo chị Oanh, tối 25/6, đã có người đến thăm bé Yến Chi và nhận là người nhà của người đàn ông trên chiếc xe bán tải, họ bày tỏ sự thăm hỏi và xin lỗi về sự việc đã xảy ra...

"Lúc tôi ở ngoài về thì thấy có người đến nhà, họ nhận là người nhà của người đàn ông trên xe bán tải đến để thăm hỏi và xin lỗi gia đình về sự việc không mong muốn đã xảy ra. Họ nói thế thì mình cũng chỉ biết là người nhà của người đàn ông, chứ cũng không biết được có phải anh ta là người lái hay không".
 


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NT

Đồng thời, thông tin từ phía cơ quan công an cho biết vẫn đang trong quá trình điều tra để xác định chính xác ai là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Như chúng tôi đã thông tin, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào ngày 22/6, xe bán tải mang BKS 29C-938.87 đột ngột đâm vào nhiều phương tiện khác đang chờ đèn đỏ.

Các nạn nhân thương vong nặng trong vụ tai nạn này gồm: Lê Đình Nam (SN 1972, ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), Trần Thị Yến Chi (SN 2001, ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Quỳnh Nga (Mỗ Lao, Hà Đông). Trong đó, theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội thì anh Lê Đình Nam đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.\

Theo Gia Đình & Xã Hội


Tai nạn giao thông mới nhất tai nạn giao thông thảm khốc

Tin tức mới nhất