Vụ xe Porsche tông liên hoàn ở Hải Phòng: Xác minh danh tính tài xế

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa có thông tin chính thức về vụ xế sang Porsche gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 6 người bị thương ở đường Đà Nẵng.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào tối 30/7 ở đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã khiến 6 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Danh tính tài xế lái chiếc Porsche được xác định là Bùi Xuân Đức (38 tuổi, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Vào lúc 22h cùng ngày, Đức lái chiếc Porsche mang BKS 16N-6999 điều khiển theo hướng ừ ngã 6 Lạc Viên về phía Cảng Chùa Vẽ. Khi di chuyển tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với 4 xe máy khác.

Cú va chạm mạnh khiến bà Nguyễn Thị Kim Bắc (SN 1956, trú tại 108/92 Lê Thánh Tông, Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị gãy tay, chấn thương cột sống, rách da tay; 4 người khác bị trầy xước tay chân và hư hỏng 4 xe mô tô.

Trong ngày 31/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn cũng như xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng cũng đã gửi lời hỏi thăm các bệnh nhân cũng như chỉ đạo sở Y tế TP Hải Phòng tổ chức cứu chữa các nạn nhân nhằm giảm tối đa thiệt hại về người.

Theo Gia đình Việt Nam


tai nạn giao thông siêu xe

Tin tức mới nhất