18 năm tù cho “trai gọi” giết bạn tình đồng tính

Được rủ rê, Nguyễn Văn Bình đã đồng ý đi nhà nghỉ với một nam thanh niên sau đó lợi dụng lúc bạn tình mất cảnh giác đã ra tay giết hại để cướp tài sản.

Ngày 29-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (SN 1996, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) mức án 18 năm tù về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Nguyễn Văn Bình đang nghe tuyên án

Theo cáo trạng, chiều 9-10-2013, anh T.T.V. (SN 1978, ngụ Vĩnh Long) gặp Bình ở Công viên 23-9 (quận 1) nên rủ Bình đi chơi, đi ăn uống. Sau đó, anh V. rủ Bình thuê phòng trọ để “vui vẻ”. Do biết anh V. có tài sản nên Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt và đồng ý ngay.

Anh V. chở Bình đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để quan hệ tình dục.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm anh V. cho Bình một ít tiền, dặn Bình đi chơi xong hãy trở lại nhà nghỉ để tiếp tục “cuộc vui”.

Đến chiều 10-10-2013, trong lúc quan hệ tình dục, lợi dụng lúc anh V. không để ý, Bình đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh V. tử vong sau đó.

Giết người xong, Bình lục bóp lấy 450.000 đồng, điện thoại iPhone 3 và xe máy của nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ. Bình chạy xe của anh V. lưu thông trên địa bàn huyện Cần Giờ thì bị CSGT tạm giữ phương tiện do không có giấy tờ xe.

Sau đó, Bình cùng anh trai xuống Tiền Giang thuê phòng trọ ở và bị bắt giữ vào đầu tháng 1-2014.


Theo Người lao động

Tin tức mới nhất