2 người phụ nữ cố thủ để phản đối việc chặt cây

Hai người phụ nữ mang theo bánh mì và nước ngồi trên cây để phản đối việc chặt cây trước nhà mình.

8h30 ngày 8/10, tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra tắc nghẽn. Nguyên nhân do hai phụ nữ ở số nhà 64 Nguyễn Văn Cừ ngồi vắt vẻo trên cây muỗm trước cửa nhà ăn bánh mì và uống nước gây sự chú ý của người đi đường.

Hai người phụ nữ cố thủ trên cây.

Đội CSGT số 5, công an phường Bồ Đề cùng  nhiều đơn vị chức năng khác đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Theo một CSGT làm nhiệm vụ ở hiện trường, sáng nay khi các đơn vị chức năng quận Long Biên tiến hành chặt bỏ những cây xanh có dấu hiệu mục ruỗng và tiềm ẩn nguy cơ gẫy cành, bật gốc và mùa mưa bão trên phố Nguyễn Văn Cừ, bất ngờ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hai phụ nữ trên.

Một người mặc áo xanh, một mặc áo đỏ bất ngờ trèo lên cành cây cao và ngồi cố thủ trên đó.

Công an phường Bồ Đề đã chuẩn bị các phương án để đưa họ xuống khỏi cây an toàn.


Theo Tri thức

Tin tức mới nhất