2 nữ sinh Trung Quốc chết trong tai nạn máy bay ở San Francisco

Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana cho hay 2 hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại San Francisco, Mỹ hôm 6/7 là các nữ sinh Trung Quốc.


Gia đình một trong hai nạn nhân đau xót trước sự mất mát quá lớn.
Gia đình một trong hai nạn nhân đau xót trước sự mất mát quá lớn.
 
Các công dân Trung Quốc chiếm 141 người trong tổng số 291 hành khách trên chiếc Boeing 777, vốn bốc cháy sau khi hạ cánh xuống đường băng tại sân bay quốc tế San Francisco, bang California hôm thứ Sáu.

Vụ tai nạn làm 2 người chết và 182 người bị thương.

Hãng tin Xinhua cho biết, theo một báo cáo ban đầu 2 người thiệt mạng là các nữ sinh trung học ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc. Trước đó, truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, họ sinh năm 1996 và 1997.

Xinhua dẫn nguồn tin từ hãng hàng không Asiana nói thông tin đó được xác định dựa trên cuống vé máy bay của các nữ sinh, nhưng danh tính của họ chưa được xác nhận bằng kiểm tra ADN.

Cũng theo Xinhua, 2 nạn nhân nằm trong số khoảng 30 học sinh Trung Quốc bay tới Mỹ cùng các giáo viên của họ để tham dự một trại hè.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu các sứ mệnh ngoại giao Trung Quốc làm tất cả những gì có thể để trợ giúp những người sống sót.

Một nhóm gồm 30 học sinh khác và 6 giáo viên từ tỉnh Sơn Tây cũng đi trên cùng chuyến bay, Xinhua đưa tin.

Vào tối qua, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận sự an toàn của 78 công dân nước này.

Đài CCTV đã đề nghị những người sống sót và người thân của họ đăng tải thông tin trên hệ thống tin nhắn trực tuyến We Chat để họ có thể tìm thấy nhau.
 
Chiếc Boeing 777 bị tai nạn nhìn từ trên cao.
Chiếc Boeing 777 bị tai nạn nhìn từ trên cao.

Các cư dân mạng xã hội Trung Quốc đã bày tỏ sự tiếc thương với 2 nữ sinh thiệt mạng trong vụ tai nạn.

"Tại một đất nước mà hầu hết các gia đình chỉ có một con, làm sao các phụ huynh chịu đựng được điều này", một cư dân mạng viết trên Weibo, liên hệ tới chính sách 1 con của Trung Quốc.

"Cuộc sống dường như vừa mới bắt đầu với họ. Ai biết rằng chuyến đi mơ nước lại trở thành chuyến đi cuối cùng?", một người khác viết.

Trong số những người sống sót có 60 sinh viên và các giáo viên đi theo 2, với một số người bị thương và 1 sinh viên hiện vẫn mất tích, CCTV đưa tin.

Chuyến bay mang số hiệu 214 của hãng hàng không Asiana xuất phát từ Thượng Hải, Trung Quốc, quá cảnh ở Seoul, Hàn Quốc trước khi tới San Francisco.

Các nhân chứng cho biết dường như đuôi của chiếc máy bay đập xuống đường băng trước khi phi cơ hạ cánh. Sau đó máy bay bốc cháy và các mảnh vỡ văng ra trên đường băng.
 
Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất