40 người bị ngộ độc sau khi ăn giỗ nhà hàng xóm

Sau khi ăn giỗ tại nhà bà Thêm (Đông Văn, Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) với các món tôm, mực, giò mua sẵn ở chợ, thịt lợn, thịt gà, trứng cút, rau..., nhiều người bỗng có biểu hiện đau bụng, đi ngoài, nôn mửa, nóng rét phải đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Khắc Dong, chủ tịch UBND xã Thạch Văn, xác nhận vụ việc trên và cho biết hiện có 8 người phải nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh, 32 người đang theo dõi ở trạm y tế xã.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nặng đang điều trị tại Khoa cấp cứu chống độc, bệnh viện
 đa khoa Hà Tĩnh.

Theo đó, trưa 15/11, gia đình bà Lê Thị Thêm (80 tuổi) tổ chức đám giỗ có mời bà con trong xóm. Tại bữa cỗ có rất nhiều món như tôm, mực, giò mua sẵn ở chợ, thịt lợn, thịt gà, trứng cút, rau... .

Sau khi ăn xong thì không ai có biểu hiện gì lạ. Tuy nhiên đến buổi tổi thì nhiều người đau bụng quằn quại, nôn mửa, chóng mặt, mệt mỏi nên phải đưa đi cấp cứu, nhiều gia đình có tới 2 - 3 người bị ngộ độc. Còn bà Thêm cũng đang điều trị tại Khoa cấp cứu Chống độc, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Sáng 17/11, có mặt tại vệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, chị Hồ Thị Nhung (35 tuổi, trú xóm Đông Văn), cũng bị ngộ độc, cho biết gia đình có 3 người đến ăn giỗ nhà bà Thêm bị đau bụng, nôn mửa, đi ngoài liên tục....

Anh Mai Đức Đài (43 tuổi, con ruột bà Thêm), một trong số những người bị ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện, cho biết anh và 3 thành viên trong nhà đều có biểu hiện đau quặn bụng, chân tay rã rời, người nóng rét, nôn mửa, đi ngoài liên tục phải đến trạm Y tế xã cấp cứu. Đến 1h sáng ngày 17/11 thì chuyển lên tuyến trên.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Xuân Thái, khoa Cấp cứu chống độc, cho biết khi tiếp nhận, các bệnh nhân chung tình trạng nôn mửa, đi ngoài liên tục nên bệnh viện tiến hành bù dịch, dùng kháng sinh hỗ trợ. Hiện các bệnh nhân đã tương đối ổn định. Sáng nay 1 bệnh nhân xuất viện.

Theo nhận định ban đầu, các bệnh nhân nói trên đều bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, nhưng chưa biết cụ thể là ngộ độc món ăn nào.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất