7 học sinh tắm biển, ba em bị cuốn trôi

Đến tối 15/5, công tác tìm kiếm hai học sinh bị mất tích tại khu vực cửa biển Nhật Lệ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai tích cực.

Tuy nhiên do tối trời nên công tác tìm kiếm hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, một nhóm 7 học sinh học lớp 7 trường THCS Đồng Phú (TP Đồng Hới) cùng nhau ra khu khu vực trên để tắm. Trong quá trình tắm, 3 em đã bị nước cuốn trôi và nhấn chìm.


Rất đông người dân địa phương ngóng chờ kết quả việc tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ - đóng gần khu vực trên - đã điều động một tàu cá đến vị trí bị nạn để ứng cứu và đã vớt được em Phạm Ngọc Hiếu. Em Hiếu sau đó nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện 2 em là Lê Ngọc Hoàn và Hà Công Minh vẫn đang bị mất tích. Đích thân chủ tịch UBND TP Đồng Hới Trần Đình Dinh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm.

Theo Lao Động


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao