750 kg ngà voi, sừng tê giác về cảng bằng cách nào?

Ngà voi và sừng tê giác được cất giấu tinh vi trong những tảng đá cẩm thạch giả, làm bằng xốp nhằm qua mặt hệ thống soi chiếu của hải quan.


Sáng 15/8, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu ngà voi, sừng tê giác từ Mozambique về Việt Nam qua cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Nhà chức trách cũng chuyển hồ sơ và gần 750 kg ngà voi và sừng tê giác cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu - C74 (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lý.

Lô hàng này do hãng tàu CMA CGM làm đại lý vận chuyển cho Công ty TNHH Vạn An (trụ sở trên đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trong tờ khai hải quan, công ty trên cho biết số hàng họ nhập về là đá cẩm thạch dạng khối, cắt cạnh chưa đánh bóng, hàng mới 100%. Giá trị đơn hàng trên tờ khai gần 480 triệu đồng.

Nghi ngờ đây là đường dây buôn lậu hàng cấm núp bóng doanh nghiệp nhập khẩu từ châu Phi về Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan phối hợp C74 bí mật theo dõi.

Ban đầu, lô hàng được bốc lên tàu, xuất phát từ cảng của Mozambique đến Malaysia. Tại đây, chúng được chuyển sang một tàu khác để về cảng Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), sau đó ra Hải Phòng. Ngày 10/8, tàu King Prian vận chuyển lô hàng về cảng Tiên Sa.

Nhà chức trách nhiều lần yêu cầu chủ hàng đến làm việc nhưng công ty Vạn An từ chối nên lực lượng chức năng quyết định mở niêm chì, khám hàng bên trong.

Nhà chức trách phát hiện có nhiều cục đá cẩm thạch thật - giả nằm lẫn lộn. Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng thấy mỗi hòn đá đều chứa từ 10 đến 25 ngà voi và sừng tê giác. Số ngà voi, sừng tê giác được cắt gọn, bao bọc trong bọc nylon hoặc giấy bạc.

Theo nhà chức trách, 593 kg ngà voi và 142 kg sừng tê giác trên là số hàng lậu được lực lượng chức năng phát hiện lớn từ trước đến nay.

“Kẻ buôn lậu dùng đá cẩm thạch giả bọc ngà voi và sừng tê giác nên hệ thống máy soi chiếu của hải quan không thể phát hiện”, một cán bộ hải quan cho biết.


Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao