Ám ảnh phim sex, học sinh lớp 7 hiếp dâm bé 7 tuổi

Ngay lập tức, Phúc bị bắt khẩn cấp. Lúc đó, Phúc mới 14 tuổi. Tại trụ sở, Phúc khai nhận do bị ám ảnh bởi những đoạn phim đồi trụy nên đã hành động như vậy.

Hôm qua, ngày 2-5-2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phiên phúc thẩm đã giảm từ 5 năm xuống còn 4 năm 6 tháng tù giam đối với Hà Tiến Phúc (SN 26-7-1998, học sinh lớp 7, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào ngày 12/7/2012 Phúc sang nhà hàng xóm, thấy cháu A. (SN 2005) đang chơi một mình trong nhà, Phúc liền nảy sinh ý định đem bé A ra thử nghiệm, Phúc đã dụ dỗ cháu A rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau lần đầu thực hiện hành vi cưỡng hiếp trót lọt khoảng hơn nửa tháng sau, vào lúc 15h ngày 30.7.2012, Phúc lại sang nhà cháu A chơi. Thấy nhà không có ai, quen mui nên Phúc lại thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A thêm một lần nữa.


Bị cáo Phúc tại phiên tòa hôm qua

Thấy con gái mình có những biểu hiện lạ, mẹ cháu A liền truy hỏi. Khi biết sự thật, mẹ cháu A liền tố cáo lên cơ quan công an.

Ngay lập tức, Phúc bị bắt khẩn cấp. Lúc đó, Phúc mới14 tuổi. Tại trụ sở, Phúc khai nhận do bị ám ảnh bởi những đoạn phim đồi trụy nên đã hành động như vậy.

Với tội danh “hiếp dâm trẻ em”, Phúc bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 5 năm tù. Cho rằng bản án quá nặng, mẹ của Phúc làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại TPHCM, với lý do con mình còn nhỏ, có dấu hiệu di chứng chất độc da cam, nhận thức không bình thường, không làm chủ được hành vi, thiếu hiểu biết về pháp luật lại không được người lớn định hướng để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm ngày 2.5, xét thấy bị cáo phạm tội khi còn quá nhỏ, lại thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, đã hoàn thành việc bồi thường dân sự… nên HĐXX đã tuyên án giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm.

Theo Pháp Luật Xã Hội

Tin tức mới nhất